Thể thao

Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác, không thể đá vòng loại World Cup 2022

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được xác định gặp chấn thương nặng và không thể bình phục trước tháng 10/2021.

Trong trận đấu giữa TP.HCM và Hà Nội, cú vào bóng bằng 2 chân của Hoàng Thịnh (TP.HCM) đã khiến tiền vệ Hùng Dũng (Hà Nội) bị chấn thương nặng. Ngay lập tức bộ phận y tế vào sân sơ cứu và đưa anh ngay lên xe cứu thương vào bệnh viện.

Sau khi chụp phim, các bác sĩ đã kết luận Hùng Dũng gãy cả xương chày và xương mác chân phải. Xương chày cần từ 4-6 tháng để hồi phục, xương mác gần từ 2-3 tháng để hồi phục.

Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác, không thể đá vòng loại World Cup 2022

Cộng với thời gian tập hồi phục, Hùng Dũng cần ít nhất 6 tháng mới có thể trở lại sân cỏ. Anh chắc chắn lỡ vòng loại World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam lẫn các giải đấu cấp CLB năm 2021.

Đây là một thông tin rất không vui với HLV Park Hang Seo khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 bước vào giai đoạn quyết định. HLV Park Hang-seo đang có bộ đôi tiền vệ trung tâm ưng ý là Tuấn Anh – Hùng Dũng. HLV người Hàn Quốc sẽ phải tính thêm phương án mới sau khi cả Văn Hậu cũng khó có thể đến UAE.

Đỗ Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật tại TP.HCM. Phía Hà Nội FC thông báo sẽ cập nhật sớm tình hình của tiền vệ sinh năm 1993.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)