Thể thao

Hulk tâm sự vụ bỏ vợ bỏ con để yêu cháu gái, khẳng định mình không 'sống lỗi'

Tiền đạo từng làm mưa làm gió ở châu Âu khiến tất cả ngỡ ngàng vì đám cưới chóng vánh với cháu gái của người vợ cũ.

Như đã thông tin, vào tháng 3 vừa qua, Hulk đã thông báo về cuộc hôn nhân bất ngờ với Camila Angelo, trước khi anh rời Brazil trở lại Trung Quốc. Cô dâu mới của Hulk vốn là cháu gái của người vợ cũ Iran Angelo.

Cuộc hôn nhân này diễn ra chỉ 3 tháng sau khi cầu thủ người Brazil công khai mối quan hệ với Camila Angelo, năm nay 31 tuổi. Sau lễ thành hôn đơn giản, cặp đôi sẽ tiếp tục chung sống tại Trung Quốc.

Hulk tâm sự vụ bỏ vợ bỏ con để yêu cháu gái, khẳng định mình không 'sống lỗi'
Hulk và cô dâu mới Camila

Mới nhất thì Hulk đã đăng tải video dài hơn 40 phút lên Instagram để dãi bày về cuộc hôn nhân "gây bão" của mình: "Tôi quen Iran năm 21 tuổi. Chúng tôi bắt đầu hẹn gò và gần một tháng sau thì cô ấy có bầu, sinh ra con trai đầu lòng Ian".

"Chúng tôi có 3 người con Ian, Tiago và Alice, đó là món quà của Chúa ban cho tôi. Nhưng cuộc hôn nhân của tôi với Iran không bắt nguồn từ tình yêu thực sự. Đó là hệ quả của cái thai, và tôi đương nhiên là người chịu trách nhiệm. Dù vậy, tôi luôn ở bên Iran và gia đình cô ấy, tôi lấy danh dự ra để thề".

Sau đó, Hulk còn tỏ thái độ gay gắt khi nói về mối quan hệ mới với cháu gái của vợ cũ: "Iran, cô đừng nói dối nữa. Camilia chưa bao giờ là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của chúng tôi. Tôi không làm gì có lỗi và sẵn sàng quỳ xuống xin Chúa tha thứ nếu điều đó là sự thực. Cô đừng biến mình thành trò hề".

"Cô tự bịa ra việc tôi ngoại tình và đổ hết tội lên đầu Camila. Cô ấy tới Trung Quốc sau khi chúng ta ly dị. Cả 2 đều độc thân và chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Iran, cô hãy nói sự thật đi. Tôi chỉ muốn yên bình thôi".

Trước khi đến với Camila, Hulk và vợ cũ Iran Angelo đã có 12 năm yêu đương và chung sống. Cặp đôi đã có với nhau 3 đứa con lần lượt 10, 8 và 6 tuổi. Tuy nhiên mâu thuẫn đã xảy ra, cả 2 chính thức đường ai nấy đi từ tháng 8 năm ngoái.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)