Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

HOT: Chelsea chi 120 triệu Euro đưa Ronaldo trở lại Ngoại hạng Anh

Đội chủ sân Stamford Bridge gây sốc khi lên kế hoạch cực khủng nhằm đưa Cristiano Ronaldo trở lại với Ngoại hạng Anh.

Như đã thông tin, BLĐ Chelsea mới đây đã đồng ý trả Leipzig 53 triệu Bảng để giải phóng hợp đồng cho tiền đạo Timo Werner. Dự kiến các bên sẽ ký hợp đồng ngay tuần này sau khi The Blues chấp nhận trả Werner mức lương 180.000 Bảng/tuần. Trước đó, Chelsea cũng đã thông báo chiêu mộ thành công Hakim Ziyech từ Ajax.

Chưa dừng lại ở đó, có tin BLĐ đội bóng phía Tây thành London còn đang liên hệ với Bayer Leverkusen để gạ mua tài năng trẻ Kai Havertz với giá 75 triệu Bảng. Dù mới 20 tuổi nhưng tiền vệ người Đức đã lọt vào "tầm ngắm" của cả Chelsea và hàng loạt những đội bóng lớn như Liverpool, MU, Bayern hay Real Madrid.

HOT: Chelsea chi 120 triệu Euro đưa Ronaldo trở lại Ngoại hạng Anh
Ronaldo sẽ về làm học trò của Lampard?

Nhưng "cơn điên" mua sắm của Chelsea chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo đó, Sport Mediaset (Italia) đã dẫn lời nhà báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha, Manuel Esteban Manolete, hiện đang làm việc cho tờ AS, cho biết Chelsea sẵn sàng gửi đề nghị trị giá 120 triệu Euro (108 triệu Bảng) cho Cristiano Ronaldo.

“Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã sống những khoảnh khắc đẹp nhất của mình ở Madrid, giờ là lúc để thay đổi không khí và tìm kiếm thứ gì đó ở nơi khác” - Manuel Esteban Manolete viết trên Twitter.

Trong bối cảnh tình hình tài chính bị tàn phá nặng nề bởi COVID-19, Juventus nhiều khả năng sẽ bán đi những ngôi sao của họ để phục hồi ngân sách.

Việc thâm hụt 50 triệu Euro trong bảng quyết toán tài chình ghi nhận hồi tháng 2 cùng với doanh thu của CLB sụt giảm khiến ban lãnh đạo Juventus phải đánh giá bất kỳ đề xuất nào cho không chỉ Ronaldo mà cả các cầu thủ khác.

Mức lương 31 triệu Euro sau thuế của Ronaldo cũng đang thực sự làm khó Juventus. Và đây là cơ sở để Chelsea tin rằng họ sẽ thành công trong việc chèo kéo ngôi sao người Bồ Đào Nha trở lại Ngoại hạng Anh ngay mùa tới.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)