Thể thao

Họp Hội đồng SEA Games, Việt Nam vẫn chưa ra quyết định

Cuộc họp Hội đồng SEA Games và chủ nhà Việt Nam ngày 24-6 vẫn chưa quyết định về việc dời SEA Games 31.

Chủ nhà SEA Games 31, Việt Nam (VN) chủ trì phiên họp trực tuyến Hội đồng SEA Games hôm nay (24-6) vẫn chưa thể đưa ra quyết định về số phận của SEA Games 31.

Phía chủ nhà SEA Games 31 đưa ra thời hạn thêm hai tuần nữa để có sự chỉ đạo của chính phủ.

Họp Hội đồng SEA Games, Việt Nam vẫn chưa ra quyết định
VN hẹn thêm hai tuần nữa để có sự chỉ đạo từ chính phủ.

Trước đó, Ủy ban Olympic VN (VOC) đề xuất hoãn SEA Games 31 sang tháng 7-2022 do dịch bệnh COVID-19 nhưng có tám nước phản đối. Dự kiến cuộc họp hôm nay sẽ có câu trả lời về việc hoãn SEA Games 31 hay không. Tuy nhiên, cuộc họp giữa chủ nhà VN và Hội đồng SEA Games vẫn chưa đưa ra quyết định được. VN đề xuất chờ thêm hai tuần nữa để có sự chỉ đạo và xác định của chính phủ.

8 nước từ chối dời SEA Games sang năm 2022 với lý do chính phủ của họ đã duyệt kinh phí tham dự SEA Games 31. Mặt khác, năm tới có ba đại hội lớn là Olympic mùa đông Bắc Kinh (từ ngày 4 đến 20-2), Đại hội thề thao Khối Thịnh vượng Anh tại Birmingham (từ 28-7 đến 8-8) mà Malaysia và Singapore tham dự đại hội này vả Á vận hội (Asiad) ở Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 10 đến 25-9.

Có thông tin cho rằng VN sẽ được bảo lưu quyền đăng cai SEA Games sang năm 2027, vì hiện nay Campuchia đã chuẩn bị chu đáo SEA Games 32 năm 2023, còn Thái Lan (chứ không phải Brunei) đã lên chương trình chủ nhà SEA Games 2025.

Theo Duy Đức (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/hop-hoi-dong-sea-games-viet-nam-van-chua-ra-quyet-dinh-995299.html