Thể thao

Hợp đồng mới của thầy Park có điều khoản chia tay sớm

Dù có thời hạn 3 năm, nhưng một điều khoản "tế nhị" trong hợp đồng mới ký với HLV Park Hang-seo có thể giúp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Hợp đồng mới của thầy Park có điều khoản chia tay sớm
HLV Park Hang Seo

Cụ thể, hai bên ký hợp đồng có thời hạn 3 năm, nhưng sau 2 năm có thể xem xét lại. Nghĩa là nếu cảm thấy không ... hạnh phúc, VFF hoặc HLV Park Hang Seo có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng trong năm cuối cùng. Tuy đây là điều không bên nào mong muốn nhưng đây có thể xem là một điều khoản thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm từ cả 2 phía.

Trong khi vấn đề hay được nhắc tới trong thời gian đàm phán là mức lương trả cho vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã được giải quyết êm thấm. Cho dù thù lao cho HLV Park Hang-seo được cho là cao nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng VFF đã có một mạnh thường quân rất "khủng" lo về tài chính cho ông thầy 60 tuổi.

Thậm chí, Tổng cục TDTT sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ VFF trả lương đội ngũ trợ lý của HLV Park Hang Seo. Hiện tại, nếu tính cả hai đội tuyển, các trợ lý của HLV Park Hang Seo lên tới hơn 10 người, trong đó đa phần là người Hàn Quốc. Vậy nên đây cũng là một số tiền rất lớn, nhưng ít được dư luận chú ý đến. Chi phí để gia hạn với các trợ lý như Lee Young-jin, Kim Han-yoon, Yang Yoon-ho... vào khoảng 70.000 USD mỗi tháng.

Nếu không có gì thay đổi, bản hợp đồng gian hạn giữa VFF và HLV Park Hang Seo được ký vào ngày 7/11. Hợp đồng mới có hiệu lực từ tháng 2/2020.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hop-dong-moi-cua-thay-park-co-dieu-khoan-chia-tay-som-d63446.html?demo