-->
Thể thao

Hôm nay HLV Hữu Thắng và U22 về Việt Nam

Theo kế hoạch dự kiến, 12h30 hôm nay 26/8 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ rời khách sạn Berjaya Times Squares, lên đường ra sân bay về Việt Nam.

Theo kế hoạch dự kiến, 12h30 hôm nay 26/8 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ rời khách sạn Berjaya Times Squares, lên đường ra sân bay về Việt Nam.

TTK Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết theo kế hoạch U22 Việt Nam sẽ rời khách sạn Berjaya Times Square lúc 12h30 để ra sân bay, lên đường về nước. Đội sẽ về tới TP. HCM lúc 18h45. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay là VFF sẽ quyết định ra sao với ý nguyện từ chức của HLV Hữu Thắng.

Hom nay HLV Huu Thang va U22 ve Viet Nam hinh anh 1

U22 Việt Nam bị loại ở vòng bảng sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan. Ảnh: Tiến Tuấn.

Hợp đồng của cựu trung vệ xứ Nghệ có thời hạn tới tháng 3/2018. Nhưng nếu chấp thuận để HLV Hữu Thắng từ chức (khả năng rất cao), VFF và ông Thắng sẽ phải làm việc để thống nhất các điều khoản liên quan. Theo TTK Lê Hoài Anh, do U22 Việt Nam và HLV Hữu Thắng chưa về nước, nên VFF hiện tại cũng chưa có kế hoạch cụ thể.

“Vấn đề này thuộc thẩm quyền của Thường trực nên trước khi làm việc với HLV Hữu Thắng, chúng tôi phải có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Hơn nữa, SEA Games cũng vừa xong, anh Thắng và đội tuyển U22 Việt Nam thời gian qua đã vất vả, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình”, TTK Lê Hoài Anh cho hay.

Trước mắt ngày 5/9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ Asian Cup. Theo kế hoạch, sau khi về Việt Nam các cầu thủ sẽ được trả về địa phương. Ngày 30/8 tới, những người được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại TP HCM và tới ngày 2/9, đội lên đường sang Campuchia.

Đối với việc ai dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này, ông Lê Hoài Anh cho biết VFF sẽ cân nhắc sau khi U22 Việt Nam trở về nước. Hiện một số ứng viên đã được nhắc tên như phương án tạm thời thay HLV Hữu Thắng. Trong số này có đương kim HLV trưởng tuyển nữ Mai Đức Chung, HLV trưởng U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn hay cả chuyên gia Đức Jurgen Gede.

Ông Hoàng Anh Tuấn có vẻ sáng giá nhất, do đang thành công với đội tuyển U19 Việt Nam, có bằng cấp cũng như thâm niên làm bóng đá lâu năm. Tuy nhiên, nếu chọn phương án này, VFF sẽ phải cân đối bởi cả ông Tuấn và chuyên gia Gede đều đang bận với nhiệm vụ của đội trẻ.

Theo Tô Dung (Tri Thức Trực Tuyến)