Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Học trò nói thắng tuyển Trung Quốc, HLV Park: 'Hãy nói những việc bản thân làm được thôi'

HLV Park Hang-seo đã tiết lộ điều thú vị liên quan đến đội tuyển Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn ở Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo nhận được câu hỏi nghĩ sao về việc "một cầu thủ Việt Nam trả lời phỏng vấn rằng 'có thể thắng một trận trước Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022'".

HLV Park bật cười rồi trả lời: "Đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng (CLB Viettel). Khi đội của cậu ấy nằm chung bảng với Ulsan Hyundai tại AFC Champions League 2021, tôi cũng nghe câu chuyện về cuộc phỏng vấn đó".

Học trò nói thắng tuyển Trung Quốc, HLV Park: 'Hãy nói những việc bản thân làm được thôi'
HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ Việt Nam cẩn trọng hơn trong các lần phỏng vấn sau (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV người Hàn Quốc tiết lộ đội tuyển có một nhóm chat riêng và chia sẻ: "Qua thông dịch viên, tôi mới bảo là người nào nói như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Tôi dặn các cầu thủ là trong các buổi phỏng vấn về sau hãy chỉ nói những việc mà bản thân làm được thôi".

Thực tế, cầu thủ Việt Nam nói có thể thắng tuyển Trung Quốc là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Anh cho biết vào ngày 1/7: "Trung Quốc là đối thủ mà Việt Nam có khả năng thắng cao nhất ở bảng B".

Cùng ngày, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Tôi hi vọng đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc, Oman, Syria tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tôi rất muốn được đối đầu với đội tuyển Trung Quốc. So với các đối thủ còn lại của vòng loại thứ 3 thì đội tuyển Việt Nam cũng dễ có điểm trước ba đội tuyển này hơn. Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng thắng đội tuyển Syria".

HLV Park Hang-seo giải thích lý do cầu thủ Việt Nam muốn thắng tuyển Trung Quốc: "Họ quyết tâm cao là phải thắng được Trung Quốc. Điều ấy dễ hiểu nếu xét về mặt lịch sử. Vì lý do này nên tôi cũng rất hiểu các học trò của mình luôn mong muốn thắng trong trận đấu với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều không phải chỉ cần quyết tâm là được mà phải chuẩn bị thật kỹ càng.

Việc các cầu thủ và người dân Việt Nam quyết tâm phải thắng bằng được tuyển Trung Quốc thì chúng ta nên hiểu đó là cách họ thể hiện lòng mong mỏi".

Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với Trung Quốc, Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia và Oman.

Thầy trò HLV Park Hang-seo mở đầu vòng loại bằng trận gặp Saudi Arabia trên sân khách vào ngày 2/9. Hai lần chạm trán Trung Quốc vào ngày 7/10/2021 (sân khách) và 1/2/2022 (sân nhà), trận này diễn ra đúng mùng 1 Tết âm lịch.

Xét về lịch sử, đội tuyển Việt Nam toàn thua trong 6 lần gặp đội tuyển Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc không được đánh giá cao về cầu thủ bản địa nhưng đã thực hiện chính sách nhập tịch. Ở vòng loại thứ 2, đội tuyển Trung Quốc sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch và có kết quả tốt trong giai đoạn cuối cùng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 5/8 ở Hà Nội. HLV Park Hang-seo mới trở lại từ Hàn Quốc vào ngày 28/7. Những buổi tập đầu tiên sẽ do trợ lý Lee Young-jin điều hành.

Danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung tháng 8/2021

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

- Hậu vệ (14): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

- Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (CLB Hà Nội); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương (HAGL); Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Theo Hiếu Lương (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/hoc-tro-noi-thang-tuyen-trung-quoc-hlv-park-hay-noi-nhung-viec-ban-than-lam-duoc-thoi-40202131720583594.htm