Thể thao

Hoàng Đức muốn bảo vệ tấm HCV SEA Games

Một trong những mục tiêu của chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2021 là góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam để bảo vệ tấm HCV SEA Games đã giành được tại Philippines vào năm 2019.

Hoàng Đức muốn bảo vệ tấm HCV SEA Games

Nguyễn Hoàng Đức trở thành tân chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2021 trong đêm trao giải vào ngày 16/2 vừa qua. Tiền vệ của Viettel cho biết, việc giành Quả bóng vàng là động lực lớn để anh chinh phục những nấc thang cao hơn. Ngoài việc khoác áo ĐTQG và CLB Viettel, Hoàng Đức còn hướng tới mục tiêu khác là cùng U23 Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games đã giành được năm 2019 tại Philippines.

Cũng nói thêm, cách đây 3 năm, Hoàng Đức là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất tại SEA Games 30. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tiền vệ sinh năm 1998 là “siêu phẩm” ấn định tỷ số 2-1 vào lưới U23 Indonesia ở vòng đấu bảng. Hoàng Đức sau đó thăng tiến không ngừng và trở thành quân bài quan trọng bậc nhất trong mọi sơ đồ, trước mọi đối thủ của HLV Park Hang Seo.

Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021 là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những gì Hoàng Đức đã thể hiện trong năm qua. Nếu Hoàng Đức góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 chắc chắn sẽ gia tăng sức mạnh cho đội nhà. Tuy nhiên, cũng có một câu hỏi đặt ra, nếu Hoàng Đức xuất hiện thì một cầu thủ khác sẽ phải nhường suất cho anh. Nên nhớ, tại VCK U23 châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6 tới tại Uzbekistan, chỉ những cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau mới được phép tham dự giải.

Theo Hải Đăng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/doi-tuyen-quoc-gia-viet-nam/hoang-duc-muon-bao-ve-tam-hcv-sea-games-3572972202.html