Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV Valverde nói gì khi Barca đại thắng ở trận Siêu kinh điển?

Sau khi dẫn dắt Barca đánh bại Real Madrid 5-1 trong trận Siêu kinh điển tại sân Nou Camp ở vòng 10 La Liga dù siêu sao Messi vắng mặt, HLV Ernesto Valverde đã có những phát biểu giàu cảm xúc.

Trong cuộc đọ sức trên sân nhà, bất chấp việc không có Messi vì chấn thương, Barca vẫn hoàn toàn áp đảo Real Madrid. Người hùng của nhà ĐKVĐ La Liga ở trận này là tiền đạo Luis Suarez với một cú hattrick. Những người ghi bàn còn lại cho đội chủ nhà là Coutinho và Vidal.

Đây là trận đấu Barca kiểm soát hoàn toàn thế trận và tận dụng cơ hội để ghi bàn rất xuất sắc. Cả trận đấu, Barca “chỉ” tung ra 11 pha dứt điểm, ít hơn đối thủ 1 lần nhưng lại ghi tới 5 bàn thắng so với vẻn vẹn bàn gỡ danh dự của hậu vệ Marcelo bên phía Real.

HLV Valverde nói gì khi Barca đại thắng ở trận Siêu kinh điển?
Suarez là người hùng trong chiến thắng ấn tượng của Barca trước Real

Chiến thắng này giúp Barca giữ vững được ngôi đầu bảng La Liga với 21 điểm sau 10 vòng đấu. Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Valverde của Barca cho biết: “Thực tế chúng tôi đã trải qua 15 phút khó khăn ở đầu hiệp hai. Trước đó, chúng tôi đã chơi rất tốt với sự hoàn hảo trong hiệp một.

Ở hiệp đầu, Barca đã giữ bóng tốt và ghi được các bàn thắng. Sau đó Real đã chơi đầy nỗ lực và triển khai tấn công khá nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã tận dụng được các sai lầm của họ”.

HLV Valverde nhấn mạnh: “Chiến thắng ở một trận đấu như Siêu kinh điển luôn mang lại cảm xúc rất đặc biệt. Điều đó chứng tỏ đẳng cấp và vị thế của chúng tôi. Tuy nhiên, Barca cần tập trung vào những nhiệm vụ khác và phải giữ đôi chân của mình ở trên mặt đất. Bây giờ, chúng tôi cần nghĩ về Culture Leonesa và Rayo Vallecano”.

Đánh giá về đồng nghiệp Julen Lopetegui, người đối diện với nguy cơ bị sa thải, HLV Valverde tỏ ra khá lịch thiệp. “Tôi biết mọi thứ đang diễn ra với ông ấy là vô cùng khó khăn. Đôi khi, mọi thứ diễn ra không như mong đợi của một HLV và đó chính là bóng đá.

Những gì xảy ra với ông ấy hoàn toàn có thể xảy ra với tôi trong 3 tuần và tôi chúc Julen đạt được những điều tốt đẹp nhất. Với tôi, việc bị sa thải là không công bằng” - HLV Valverde nhận định.

Theo Long Nguyên (Dân Việt)