Thể thao

HLV UAE nói học trò không phạm lỗi với Tiến Linh, cho rằng không có VAR nên mới thua

HLV Bert Van Marwijk vẫn còn tức tối việc Khalifa Al Hammadi nhận thẻ đỏ sau tình huống được trọng tài xác định là phạm lỗi với Nguyễn Tiến Linh ở hiệp 1.

Theo The National, HLV Bert Van Marwijk cho rằng khi xem lại tình huống quay chậm, ông nhận thấy hậu vệ Khalifa Al Hammadi va chạm vào Tiến Linh. Pha va chạm này được ông đánh giá là không nặng tới mức bị xác định là phạm lỗi phải nhận thẻ đỏ.

"Tôi không muốn nói về trọng tài. Tôi không trực tiếp nhìn thấy điều gì đã xảy ra, nhưng tôi có xem lại tình huống này sau khi hiệp 1 kết thúc. Khalifa không xô đẩy cầu thủ Việt Nam, họ va vào nhau và ngã xuống sân," chiến lược gia người Hà Lan nhận định.

HLV UAE nói học trò không phạm lỗi với Tiến Linh, cho rằng không có VAR nên mới thua
Al Hammadi nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Tiến Linh (Ảnh: Minh Hoàng/Facebok/Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF)

Ôn Van Marwijk thậm chí còn ám chỉ rằng nếu công nghệ VAR được áp dụng tại vòng loại World Cup 2022, đội bóng của ông đã không rơi vào tình trạng thi đấu thiếu người vì chiếc thẻ đỏ của Khalifa Al Hammadi.

"Đáng tiếc là VAR chưa được áp dụng ở vòng loại," ông nói.

HLV từng giúp Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010 cho rằng dù phải chơi 10 người nhưng các cầu thủ UAE đã có một trận đấu tốt, bất chấp kết quả không có lợi.

"Kết quả trận đấu không được như ý, nhưng trong bóng đá những chuyện như vậy xảy ra là thường tình. Chúng tôi chấp nhận kết quả này và tiếp tục nỗ lực cho những trận đấu sắp tới," Van Marwijk cho hay.

"Chúng tôi đã chơi tốt, có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không thể dứt điểm thành công. Chúng tôi buộc đội bạn phải lùi sâu phòng ngự và dựa nhiều vào phản công. Chúng tôi biết kết quả không tốt, nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực: Các cầu thủ đã chơi rất hay. Chúng tôi phải chơi 60 phút trước một đội bóng rất bản lĩnh, tôi phải ca ngợi các cầu thủ," HLV người Hà Lan nhận xét.

Nhận định về cơ hội của ĐT UAE tại bảng G, HLV Bert Van Marwijk cho rằng đội nhà vẫn nắm trong tay quyền tự quyết số phận bởi ở giai đoạn lượt về UAE sẽ được chơi 3/4 trận trên sân nhà, chỉ có duy nhất trận đấu với đội cuối bảng là Indonesia.

Sau trận thua 0-1 trước ĐT Việt Nam, ĐT UAE hiện đang xếp thứ 3 tại bảng G với 6 điểm sau 4 trận đấu (2 thắng, 2 thua). Việt Nam đứng đầu bảng với 10 điểm (3 thắng, 1 hòa), trong khi Thái Lan đứng thứ hai với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa, 1 thua).

Với 6 điểm sau 4 trận (2 thắng, 2 thua), Malaysia tạm đứng thứ tư khi bằng điểm UAE nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng. Indonesia đứng cuối bảng, hiện vẫn chưa được điểm nào.

"Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước, chúng tôi sẽ nỗ lực chơi tấn công thật hiệu quả để giành càng nhiều điểm càng tốt. Ở những vòng đấu tới, cơ hội giành điểm vẫn còn, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì chiếc vé vòng sau," cựu HLV Hà Lan chia sẻ.

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hlv-uae-noi-hoc-tro-khong-pham-loi-voi-tien-linh-cho-rang-khong-co-var-nen-moi-thua-d64938.html?demo