Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV U22 UAE đánh giá U22 Việt Nam mạnh ngang Hàn Quốc, Uzbekistan

HLV trưởng ĐT U22 UAE, ông Maciej Skorza ấn tượng trước sự phát triển của bóng đá Việt Nam và dành nhiều lời khen cho U22 Việt Nam sau khi trận hòa 1-1 trên SVĐ Thống Nhất.

"Tôi nghĩ đây là trận đấu hay. Tôi tin chắc các cầu thủ đều nỗ lực với những gì tốt nhất để giành chiến thắng. Tính chất trận đấu này còn hơn cả giao hữu, khi cả hai đội đã chơi cống hiến, đặc biệt trong hiệp 2".

"Chúng tôi xin cảm ơn VFF đã tạo điều kiện cho đội đến đây để có một trận giao hữu đầy ý nghĩa. Không khí trên sân, các CĐV Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam" - HLV Maciej Skorza nói trong buổi họp báo sau trận.

HLV U22 UAE đánh giá U22 Việt Nam mạnh ngang Hàn Quốc, Uzbekistan

Ở trận này, U22 UAE là những người vươn lên dẫn trước với pha cứa lòng mẫu mực của Tanoon Al Zaabi ở phút thứ 50. Chỉ 2 phút sau, Hà Đức Chinh đã lập tức đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với pha đánh đầu đơn giản vào lưới trống, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Nhận xét về cuộc tái đấu giữa 2 đội ở VCK U23 châu Á sau đây 3 tháng, HLV Maciej Skorza hy vọng đội bóng của ông cũng như tuyển U22 Việt Nam sẽ có thể tiến sâu tại giải đấu.

HLV U22 UAE đánh giá U22 Việt Nam mạnh ngang Hàn Quốc, Uzbekistan - 1

"Năm sau 2 đội sẽ gặp lại, tôi không nghĩ trận đấu cở mở hơn trận hôm nay bởi tính chất khác nhau. Rất khó dự đoán được điều gì sẽ xảy ra khi tuyển U22 Việt Nam và UAE gặp nhau trên đất Thái Lan năm 2020. U23 châu Á là giải đấu khắc nghiệt với nhiều đội bóng có trình độ ngang nhau như Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam".

Sau trận giao hữu này, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ trở về CLB chủ quản để thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải 2019 trước khi tập trung trở lại để hướng tới mục tiêu SEA Games 30 tại Philippines diễn ra vào cuối tháng 11.

Xem lại trận hòa 1-1 giữa U22 Việt Nam vs U22 UAE

Duy Anh (SHTT)