Thể thao

HLV U21 Việt Nam: "Thua đội mạnh hơn là chuyện đương nhiên"

HLV Phạm Minh Đức không bất ngờ khi U21 Việt Nam thua 1-3 trước U21 Thái Lan bởi đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, ông đánh giá cao nỗ lực hết mình của các học trò.

HLV Phạm Minh Đức không bất ngờ khi U21 Việt Nam thua 1-3 trước U21 Thái Lan bởi đối thủ có đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, ông đánh giá cao nỗ lực hết mình của các học trò.

HLV Phạm Minh Đức không bất ngờ khi U21 Việt Nam thua U21 Thái Lan.

U21 Việt Nam sớm vươn lên dẫn trước sau cú đánh đầu của trung vệ Bùi Tiến Dũng ở trận bán kết Giải U21 quốc tế tối 25/12. Tuy nhiên, U21 Thái Lan đã ngược dòng thành công, thắng lại 3-1. Họ giành quyền vào chung kết gặp U21 Yokohama. Còn U21 Việt Nam sẽ gặp U21 HAGL ở trận tranh hạng 3.

"Bóng đá là cuộc chơi trong 90 phút, thế nên khi đội tôi dẫn bàn sớm không có nghĩa là chiến thắng. Đội bóng có trình độ cao hơn thắng đội yếu hơn là chuyện đương nhiên. Đối với tôi, tinh thần của toàn đội rất tốt, nỗ lực hết mình. Một số cầu thủ đã rất mệt vì thi đấu với mật độ dày. Thời gian đội tập trung hạn hẹp nhưng đá như thế là quá tốt rồi", HLV Phạm Minh Đức cho biết sau trận đấu.

Trận này hàng thủ của U21 Việt Nam, đặc biệt là thủ môn Hoàng Văn Hưng đã mắc nhiều sai sót. "Cậu ấy có những pha xử lý không tỉnh táo", ông Đức nhận xét. Ở trận tranh hạng 3 nhiều khả năng Dương Quang Tuấn sẽ trấn giữ khung thành dù anh cũng mắc lỗi nặng ở trận hòa U21 Myanmar.

Điểm yếu nhất của U21 Việt Nam theo ông là có nhiều cầu thủ còn quá trẻ, sinh năm 1997, 1998... So về tuổi đời, đội của ông trẻ nhất so với 3 đội còn lại vào bán kết. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuyên môn.

HLV U21 Việt Nam: Thua đội mạnh hơn là chuyện đương nhiên - Ảnh 2.
Hà Đức Chinh là cầu thủ của lứa U19 Việt Nam được HLV Phạm Minh Đức sử dụng nhiều nhất.

Gặp U21 HAGL, chiến lược gia sinh năm 1976 cho rằng đội bóng mình ở thế cửa dưới. "U21 Việt Nam có vẻ đuối hơn các đội khác. Chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ trong khi HAGL có 2 ngày. Về chuyên môn, đối thủ cũng có phần trội hơn khi có 4 tuyển thủ quốc gia trong đội hình góp mặt", ông Đức chia sẻ.

Trận bán kết, HLV Phạm Minh Đức đã không dùng nhiều cầu thủ từ lứa U19 Việt Nam vừa giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Bùi Tiến Dụng không ra sân, trong khi Minh Dĩ, Trần Thành... chỉ được vào sân ở cuối hiệp 2. Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng bị chấn thương nặng không thể thi đấu.

Ngoài việc nhận xét về trận đấu, HLV sinh năm 1976 tỏ ra khá bực tức khi những thông tin ông nói ra bị truyền đạt sai lệch: "Tôi chịu trách nhiệm về thành tích của đội. Đừng cố gây áp lực cho HLV, ai cũng muốn dùng người tốt cả. Tôi đánh giá chung về lứa cầu thủ U19 này kém hơn lứa của Công Phượng, Xuân Trường... chứ không nói là HLV kém".

Hai trận đấu cuối cùng của giải U21 quốc tế sẽ diễn ra ngày 27/12. Lúc 15h30, U21 Việt Nam gặp U21 HAGL để tranh hạng 3. Đến 18h, U21 Thái Lan sẽ chạm trán U21 Yokohama ở chung kết.

Highlights U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan

Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)