Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

HLV tuyển UAE đòi đánh bại thầy Park bị sa thải chóng vánh

Liên đoàn Bóng đá UAE chính thức chia tay ông Jorge Pinto dù đội tuyển quốc gia nước này chưa có trận đấu chính thức nào trong năm 2020.

Quyết định chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên trưởng Jorge Pinto được Liên đoàn Bóng đá UAE thông qua trong cuộc họp ngày 30/11. Youssef Hussein - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE chia sẻ thẳng thắn:

"Chúng tôi quyết định chấm dứt với sự đồng ý giữa cả hai bên, trên cơ sở đánh giá tình hình chung thời gian qua. Lý do cho việc chấm dứt xuất phát từ mong muốn chung của 2 bên, đặc biệt khi huấn luyện viên đã không thành công trong việc đưa các cầu thủ lên tầm cao mới".

HLV tuyển UAE đòi đánh bại thầy Park bị sa thải chóng vánh
LĐBĐ UAE chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Pinto

Trong ngày rời khỏi cương vị thuyền trưởng của UAE, ông Jorge Pinto cho biết: "Tôi đã phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình nhận lời dẫn dắt UAE. Trong đó, ảnh hưởng nặng nề nhất là việc các hoạt động thể thao bị ngưng trong một thời gian dài".

"Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá UAE và họ thấu hiểu cho tôi nên hai bên vui vẻ chấm dứt hợp đồng. Tôi chúc UAE thành công trong tương lai, đây là đội bóng tuyệt vời và tôi rất vinh dự khi đã được làm việc tại đây".

HLV Jorge Pinto đến với bóng đá UAE từ tháng 6/2020 với nhiệm vụ đưa đội tuyển nước này đến FIFA World Cup 2022 ở Qatar. Chiến lược người Colombia tự tin sẽ giúp đội toàn thắng cả 4 trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022, giúp tuyển UAE vượt mặt tuyển Việt Nam để đứng đầu bảng G, lọt vào vòng loại thứ 3.

Nhưng ông chưa dẫn dắt tuyển UAE ở bất kỳ trận đấu chính thức nào thì đã bị sa thải. HLV Jorge Pinto mới chỉ cùng tuyển UAE tham dự 3 trận giao hữu (thua Uzbekistan, Bahrain và thắng Tajikistan).

HLV tuyển UAE đòi đánh bại thầy Park bị sa thải chóng vánh - 1
HLV Jorge Pinto chia tay ĐT UAE sau gần nửa năm dẫn dắt đội bóng

Như vậy, kể từ khi để thua ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình với tỉ số 0-1 vào tháng 11/2019, UAE đã sa thải 3 HLV gồm Bert van Marwijk, Ivan Jovanovic và Jorge Pinto.

Lúc này, danh tính 3 ứng viên dẫn dắt tuyển UAE cũng đã được công khai gồm Zoran Mamic (Croatia), Henk ten Cate (Hà Lan) và Vuk Rosovic. Cả 3 chiến lược gia này đều đã và đang dẫn dắt các câu lạc bộ tại UAE nên không xa lạ với cầu thủ, nền bóng đá nơi đây.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)