Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV TP.HCM nói gì khi các học trò không được gọi lên ĐT Việt Nam?

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau vòng 12 V-League, ông Chung Hae Soung khẳng định sự tôn trọng các quyết định của người đồng nghiệp Park Hang Seo.

Tại vòng 12 V-League, CLB TP.HCM đã bất ngờ để thua đội chủ nhà SHB Đà Nẵng dù được đánh giá cao hơn. Đội bóng hiện đang dẫn đầu giải đấu đã gặp phải vô vàn khó khăn khi Đà Nẵng thi đấu hưng phấn trên sân nhà.

Họ để mất thế trận vào tay đối thủ. Và điều gì tới cũng phải tới. Liên tiếp những bàn thắng của bộ đôi tấn công Đỗ Merlo và Hà Đức Chinh trong hiệp đấu thứ 2 đã 'nhấn chìm' đội khách TP.HCM.

HLV TP.HCM nói gì khi các học trò không được gọi lên ĐT Việt Nam?
HLV Chung Hae Soung không phàn nàn gì về việc các học trò không được gọi lên ĐTQG

Chứng kiến các học trò thi đấu không như mong đợi, HLV Chung Hae Soung của đội bóng Sài thành đã tỏ ra rất tức giận. Sau trận đấu, ông thừa nhận mình đã không kiểm soát được cảm xúc.

"Việc tôi tức giận trên sân vốn dĩ là điều bình thường. Ngoài HLV thì tôi cũng là con người bình thường, không bằng lòng với nhiều điều. Trận đấu hôm nay, tôi nóng hơi nhiều. Tôi nên xem lại mình, mình chỉ đạo như thế nào, nói với cầu thủ của tôi ra sao.

Khi thua bàn đầu tiên, tôi nóng và ở trong sân, các học trò quan sát tôi nên có thể họ mất tập trung. Tôi cần xem lại chính mình. Trong bóng đá, không có ai muốn thua cả. Thất bại này là bài học với tôi dù trước trận, tôi rất tự tin vào việc giành ba điểm. Đây đều là lỗi của tôi."

Nói về việc không có học trò nào được người đồng hương Park Hang Seo triệu tập lên ĐTQG, ông Chung cho biết thêm: "Tôi tôn trọng quyết định của HLV Park Hang-seo vì mỗi nhà cầm quân có triết lý riêng của mình. 

Tôi hy vọng và mong muốn đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thành công, còn với các cầu thủ của tôi, họ phải nỗ lực hết mình. Khi BHL ra sân xem, cảm thấy họ thi đấu tốt thì lúc đó, cơ hội lên tuyển sẽ đến với họ”.

Sau trận thua SHB Đà Nẵng, TP.HCM vẫn đứng ở vị trí số 1 trên BXH với 26 điểm nhưng khoảng cách giữa họ với đối thủ cạnh tranh Hà Nội có thể sẽ rút ngắn xuống còn hai điểm nếu thầy trò Chu Đình Nghiêm đánh bại HAGL tại phố núi.

Theo Minh Long (Bongda24h.vn/Thể Thao Việt Nam)