Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

HLV Thái Lan tự tin vô địch AFF Cup 2020, chỉ rõ lý do Việt Nam sẽ xếp dưới Malaysia tại bảng B

Worrawoot Srimaka, HLV U23 Thái Lan từng thắng 3-0 U23 Việt Nam ở SEA Games 2017 khẳng định ĐT Việt Nam không có cơ hội đấu lại với ĐT Thái Lan tại AFF Cup 2020.

Trên tờ Matichon, HLV khẳng định: "Thái Lan đang sở hữu lứa cầu thủ xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi họ có được thể trạng tốt nhất, lối đá tấn công của chúng tôi là hoàn hảo. Khi đó ngay cả Việt Nam hay Malaysia cũng không thể ngăn cản được".

HLV Thái Lan tự tin vô địch AFF Cup 2020, chỉ rõ lý do Việt Nam sẽ xếp dưới Malaysia tại bảng B
HLV Worrawoot Srimaka rất tự tin về tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020.

"Nhưng các cầu thủ cần phải bình tĩnh hơn ở khâu dứt điểm. Những con số thống kê ở trận ra quân khá lớn nhưng với 7 lần sút trúng khung thành, đội cần chuyển hóa được ít nhất 4 bàn thắng. Thái Lan đang có những tiền đạo tốt nhất là Teerasil Dangda, Supachai Jaided hay Adisak Kraisorn. Họ rất tuyệt nhưng cần thêm thời gian".

Ở trận ra quân, Thái Lan - dù được đánh giá cao hơn nhiều - chỉ thắng Timor Leste 2-0 nhờ hai bàn thắng trong hiệp hai. Nhận xét về trân đấu này, HLV Worrawoot Srimaka nói: "Tôi nghĩ Thái Lan có một trận cầu tạm ổn trước Timor Leste. Chúng tôi mới có trận đầu tiên sau gần nửa năm, do vậy cả đội đã gặp những khó khăn nhất định".

"Tuy nhiên nếu thắng 3-4 bàn thì cũng chỉ là giành 3 điểm mà thôi. Điều quan trọng nhất với Thái Lan không gì khác ngoài đạt được mục tiêu đề ra. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi sẽ đánh mất sự tự tin. Trong trận đối đầu Timor Leste, Thái Lan không để lọt lưới. Điều này giúp xây dựng sự tự tin nơi các cầu thủ. Ngoài ra cũng thật may mắn khi không có gương mặt nào gặp chấn thương".

HLV Thái Lan: Dù đạt phong độ cao nhất, Việt Nam cũng không thể ngăn cản được Thái Lan - Ảnh 1.

Khi được hỏi về cục diện ở bảng B, HLV Worrawoot Srimaka bất ngờ không đánh giá cao tuyển Việt Nam: "Tôi nghĩ đội tuyển Malaysia có thể giành được vị trí nhất bảng B, đứng trên cả tuyển Việt Nam dù đội bóng của HLV Park Hang-seo là một đội mạnh".

"Trong trận ra quân với Lào, tuyển Việt Nam vẫn còn không ít sai sót trong lối chơi. Đội tuyển Lào đã có một vài cơ hội để có thể ghi bàn nhưng khả năng dứt điểm của họ lại quá tệ".

Worrawoot Srimaka từng dẫn dắt U23 Thái Lan loại U23 Việt Nam lứa Quang Hải, Công Phượng ngay từ vòng bảng SEA Games 2017, với chiến thắng 3-0 ở lượt hạ màn. Thời còn thi đấu, ông từng khoác áo câu lạc bộ Bình Định tham dự V.League 2004.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hlv-thai-lan-tu-tin-vo-dich-aff-cup-2020-chi-ro-ly-do-viet-nam-se-xep-duoi-malaysia-tai-bang-b-tintuc800430