Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

HLV Thái Lan chê cầu thủ Việt Nam thiếu chuyên nghiệp

Tuy trận đấu đã kết thúc được hơn 1 tháng, nhưng HLV Akira Nishino vẫn tỏ ra không hài lòng với cách mà cầu thủ của ĐT Việt Nam thi đấu.

Ở lượt trận đầu tiên bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan đã có trận hòa không bàn thắng với ĐT Việt Nam trên SVĐ Thammasat. Thái Lan dù là đội cầm được nhiều bóng hơn nhưng không thể tạo ra những cơ hội rõ rệt để ghi bàn vào lưới thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trận đấu diễn ra rất quyết liệt với nhiều tình huống phạm lỗi xảy ra. Phút 86, sau một pha tranh chấp ở giữa sân, Bùi Tiến Dũng đã phạm lỗi với Chanathip Songkrasin. Tuy là người mắc lỗi, nhưng trung vệ ĐT Việt Nam lại là người bị đau và nằm ra sân. HLV Akira Nishino cho rằng trung vệ số 4 đã có hành vi câu giờ. Thậm chí HLV người Nhật Bản còn quát vào mặt Bùi Tiến Dũng điều gì đó khiến BHL của ĐT Thái Lan cũng bị sốc.

HLV Thái Lan chê cầu thủ Việt Nam thiếu chuyên nghiệp
HLV Akira Nishino chia sẻ với Daily News về trận đấu với ĐT Việt Nam

Chia sẻ về tình huống này, trao đổi với Dailynews Thái Lan, HLV trưởng ĐT Thái Lan cho biết: “Tình huống đó xảy ra trước mắt tôi, tôi nghĩ rằng cầu thủ của ĐT Việt Nam đã cố tình ăn vạ và kéo dài thời gian. Vì vậy tôi đã có nói một vài điều không hay với cậu ấy bằng tiếng Nhật. Sau đó, tôi bảo mau đứng dậy để trận đấu có thể tiếp tục.”

“Theo tôi nhận thấy, ở một số quốc gia mà bóng đá không ở mức cao nhất, thời gian của 1 trận đấu thực tế sẽ ít hơn 90 phút. Thực sự họ chỉ thi đấu trong 50 đến 60 phút mà thôi. Ở các quốc gia phát triển, các cầu thủ sẽ cố gắng từng giây để đem về hiệu quả. Nhưng tại đây, tôi không thể hiểu được cách chơi bóng của họ. Bóng đá sẽ không thể phát triển nếu tồn tại những cầu thủ thiếu chuyên nghiệp như vậy.”

HLV Thái Lan chê cầu thủ Việt Nam thiếu chuyên nghiệp - 1
Việt Nam và Thái Lan sẽ có trận quyết đấu vào ngày 19/11

Sau trận hòa với ĐT Việt Nam ở lượt trận đầu tiên, HLV Akira Nishino đã nhận rất nhiều lời chỉ trích của các chuyên gia, cũng như NHM bóng đá Thái Lan. Họ cho rằng HLV người Nhật Bản đã không thể hiện được đẳng cấp và để cho HLV Park Hang Seo bắt bài.

Tuy vậy chỉ ngay sau đó, HLV người Nhật đã chứng minh được giá trị của mình với hai chiến thắng liên tiếp trước Indonesia và đặc biệt là trước ĐT UAE. Hiện tại, ĐT Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng G với 7 điểm có được, bằng điểm với ĐT Việt Nam nhưng hơn về chỉ số phụ. Hai đội sẽ có cuộc tái đấu vào ngày 19/11 trên SVĐ Mỹ Đình. Rất có thể trận đấu sắp tới sẽ quyết định chủ nhân của chiếc vé vào vòng loại tiếp theo ở bảng đấu này.

HLV Thái Lan chê cầu thủ Việt Nam thiếu chuyên nghiệp - 2
Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022

Theo Lam Lam (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)