Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV Thái Lan cay cú, không phục trận thua ĐT Việt Nam

HLV trưởng của ĐT Thái Lan, ông Sirisak Yodyardthai cho rằng các học trò chơi tốt và chỉ không may khi thủng lưới đúng phút bù giờ cuối cùng.

"Tôi thật sự thất vọng vì cách chúng tôi thua trận này. Thái Lan đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng lại bị trừng phạt đúng phút cuối cùng. Rất khó lý giải, nhưng bóng đá là vậy".

"Trở về phòng thay đồ sau trận, tôi có nói với các học trò rằng trận thua này không phải là dấu chấm hết. Những cầu thủ hiện tại là tương lai của bóng đá Thái Lan. Đội phải xốc lại tinh thần, trước tiên để chơi tốt trận tranh ba tư với Ấn Độ sau đây ba ngày" - HLV Sirisak Yodyardthai nói trong buổi họp báo sau trận.

HLV Thái Lan cay cú, không phục trận thua ĐT Việt Nam

Ở trận đấu trên SVĐ Chang Arena, ĐT Việt Nam là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng các cơ hội ngon ăn đều thuộc về ĐT Thái Lan. Phút 18, Supachai Jaided có pha đỡ bóng bằng ngực và xoay người dứt điểm đẳng cấp, đưa bóng đi trúng vào cột dọc khung thành của Văn Lâm. Phút 33, Trọng Hoàng phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện để Thitipan Puangchan bắt vô lê đưa bóng đi chệch khung thành ĐT Việt Nam trong gang tấc.

Đáng chú ý hơn cả là pha bóng diễn ra ở phút 70 khi Theerathon Bunmathan có pha đá phạt tung lưới thủ thành Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, bàn thắng này lại không được công nhận vì trung vệ Adisorn Promrak đã phạm lỗi ở tình huống trước đó.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, ĐT Thái Lan đã phải trả giá đắt. Đúng vào giây bù giờ cuối cùng, Anh Đức có pha đánh đầu cận thành từ quả đá phạt góc của Xuân Trường, mang về chiến thắng 1-0 cho ĐT Việt Nam.

VIDEO: ĐT Việt Nam 1-0 ĐT Thái Lan (King's Cup 2019)

Nói thêm về cách dùng người ở trận này, HLV Sirisak Yodyardthai cho biết: "Teerasil Dangda chưa đạt đủ yêu cầu về thể lực. Nếu tôi cứ cố xếp cậu ấy đá chính, thì không tốt cho cho Teerasil. Nên hôm nay tôi chọn Supanat đá thay vì muốn tận dụng tốc độ của cậu ấy. Nhưng thực tế cho thấy việc Chanathip và Teerasil vắng mặt đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của cả đội".

Với kết quả này, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Curacao ở trận chung kết King's Cup 2019, còn chủ nhà Thái Lan sẽ đụng ĐT Ấn Độ ở trận tranh hạng 3.

Duy Anh (SHTT)