Thể thao

HLV Tây Ban Nha: ‘Ronaldo chỉ cần một khoảnh khắc thăng hoa là đủ’

Cú hat-trick của Ronaldo dưới góc nhìn 3D

Fernando Hierro dành cho tiền đạo của Bồ Đào Nha những lời có cánh, sau khi chứng kiến anh lập hat-trick trong trận ra quân World Cup 2018.

HLV Tây Ban Nha: ‘Ronaldo chỉ cần một khoảnh khắc thăng hoa là đủ’
Ronaldo ấn định tỷ số 3-3 bằng một siêu phẩm đá phạt.

“Khi Tây Ban Nha chơi tốt hơn, tràn đầy tự tin thì Cristiano Ronaldo ghi bàn. Các học trò của tôi kiểm soát bóng tốt, nhưng Ronaldo chỉ cần một khoảnh khắc thăng hoa là đủ. Đối đầu với những cầu thủ như Ronaldo, chuyện bị cầm hòa như thế này là bình thường”, HLV Fernando Hierro chia sẻ.

Biết sự nguy hiểm của Ronaldo nhưng Tây Ban Nha không thể phong toả. Thủ quân của Bồ Đào Nha ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 4, dứt điểm thành bàn từ ngoài cấm địa phút 44 và sút phạt hàng rào ấn định kết quả 3-3 phút 88. Anh sau đó nhận phần thưởng “Cầu thủ hay nhất trận”.

Trong các tình huống ghi bàn của Ronaldo trận này, bàn thứ hai ít nhiều mang yếu tố may mắn. Thủ thành David De Gea của Tây Ban Nha đã bắt không dính, để bóng văng vào dưới dù lực sút yếu và hướng đi từ chân Ronaldo không quá khó. Tuy nhiên, HLV Fernando Hierro cho biết ông không có ý trách móc học trò. “Chúng tôi là một đội. Có người có ngày thi đấu tốt, như Diego Costa với một cú đúp. Có người thì chơi chưa ổn. Nhưng chúng tôi là một tập thể, một gia đình. Chúng tôi sẽ không đổ lỗi hay để mình De Gea chịu trách nhiệm”, cựu danh thủ của Real cho hay.

HLV Tây Ban Nha: ‘Ronaldo chỉ cần một khoảnh khắc thăng hoa là đủ’ - 1
HLV Hierro cho biết giữ nguyên lối chơi của Tây Ban Nha như dưới thời người tiền nhiệm Lopetegui.

Kết quả hoà không phải quá tệ với Hierro khi ông mới nắm đội hai ngày trước khi World Cup 2018 khai mạc. Nguyên nhân là vì Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha buộc phải sa thải HLV Julen Lopetegui sau khi vỡ lở vụ việc chiến lược gia này “đi đêm” ký hợp đồng với CLB Real Madrid. “Tình thế này thật chẳng dễ dàng gì với tôi. May mắn cho tôi khi Tây Ban Nha là một tập thể tốt, đan xem giữa những cầu thủ giàu kinh nhiệm và những tài năng trẻ xuất sắc. Tôi hi vọng mình có thể đảm nhận công việc này dài hạn”, chiến lược gia sinh năm 1968 cho hay.

Ông và các học trò sẽ có trận đấu thứ hai gặp Iran ngày 21/6. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng châu Á bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước Marocco.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)