Thể thao

HLV Tan Cheng Hoe: 'Quả penalty đã thay đổi cục diện trận đấu'

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng quả penalty của Quế Ngọc Hải đã thay đổi cục diện trận đấu khiến Malaysia thất thủ với tỷ số 1-2 trước Việt Nam.

"Tôi rất hài lòng với trận đấu này. Cầu thủ của tôi đã làm rất tốt, tuân thủ chiến thuật, đứng dậy và làm mọi thứ khi bị dẫn bàn. Đáng tiếc là chúng tôi đã thua vì quả phạt đền", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ sau thất bại 1-2 trước Việt Nam. Nhà cầm quân sinh năm 1968 chia sẻ thêm: "Tôi không thấy quả penalty đó. Tình huống diễn ra quá nhanh và thay đổi cục diện trận đấu".

HLV Tan Cheng Hoe: 'Quả penalty đã thay đổi cục diện trận đấu'
HLV Tang Cheng-hoe

Trên sân Al Maktoum, Malaysia nhập cuộc đầy tự tin trước Việt Nam. Tuy nhiên, với sự cơ động của hàng tấn công, Việt Nam gây ra nhiều khó khăn cho Malaysia. Việt Nam sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 27 sau tình huống Tiến Linh đánh đầu nối từ cú nhả bóng chiến thuật của Văn Hậu. Sang hiệp 2, Malaysia dồn sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 71, đội quân của HLV Tan Cheng Hoe quân bình tỷ số 1-1 trên chấm penalty nhờ công De Paula. Trước đó, Văn Hậu đã có pha phạm lỗi với tiền đạo nhập tịch này.

Không chấp nhận tỷ số hoà, HLV Park Hang Seo quyết chơi tất tay khi tung Văn Toàn, Đức Chinh vào sân ở những phút cuối. Và tiền đạo của HAGL ngay lập tức ghi dấu ấn khi có tình huống xâm nhập vòng cấm buộc hậu vệ Malaysia phạm lỗi. Trọng tài Sato cho Việt Nam được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Quế Ngọc Hải bình tĩnh dứt điểm ấn định tỷ số 2-1 cho Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe: 'Quả penalty đã thay đổi cục diện trận đấu' - 1
Malaysia hết cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 - Ảnh: Minh Anh

Với thất bại trước Việt Nam, cơ hội để Malaysia đi tiếp là rất thấp. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia vẫn còn cơ hội vào vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 và sẽ chiến đấu kiên cường với Thái Lan ở trận cuối cho tấm vé này.

"Chúng tôi đã có cơ hội tấn công và cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc là chúng tôi đã thua cả hai bàn từ tình huống cố định phạt góc và penalty. Chúng tôi còn trận với Thái Lan nữa. Chắc chắn đó không hề dễ dàng nhưng tôi muốn các cầu thủ đứng dậy và hồi phục tốt để hướng đến Thái Lan", HLV Tan nói.

Theo Song Anh (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/bong-da-chau-a/hlv-tan-cheng-hoe-qua-penalty-da-thay-doi-cuc-dien-tran-dau-3350842106.html