Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

HLV Solskjaer chưa thể thống nhất vấn đề chuyển nhượng với Ed Woodward

Đã có kế hoạch chuyển nhượng mùa hè 2019 cho MU nhưng với HLV Solskjaer, việc ông được Chủ tịch Ed Woodward cấp cho bao nhiêu tiền "đi chợ" vẫn là điều mơ hồ.

Mới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Man United. Với bản hợp đồng 3 năm, vị HLV người Na Uy có thể yên tâm hoạch định những sách lược lâu dài cho đội bóng thời gian tới, đặc biệt là vấn đề chuyển nhượng.

Theo truyền thông Anh, 3 mục tiêu hàng đầu được vị chiến lược gia này nhắm tới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây là Jadon Sancho (Dortmund), Declan Rice (West Ham) và Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace).

HLV Solskjaer chưa thể thống nhất vấn đề chuyển nhượng với Ed Woodward
HLV Solskjaer muốn mang về những ngôi sao trẻ cho MU hè này.

Điểm chung dễ dàng nhận ra ở 3 cái tên kể trên là việc đây đều là những cầu thủ mang quốc tịch Anh và còn rất trẻ. Bởi vậy, cái giá để sở hữu những ngôi sao này chắc chắn sẽ không "mềm" với Man United. 

Dưới triều đại của Jose Mourinho, "Quỷ đỏ" đã chi tới 400 triệu bảng nhằm mang về sân Old Trafford những ngôi sao hàng đầu như Paul Pogba, Romelu Lukaku hay Nemanja Matic. Dẫu vậy, hiệu quả mà họ mang lại chưa đáp ứng được sự kỳ vọng lớn lao của CĐV MU. 

Chịu trách nhiệm chính trong việc mua bán cầu thủ của đội bóng này thời gian qua là Chủ tịch Ed Woodward. Khi vấn đề chuyển nhượng của đội bóng không đạt được hiệu quả cao, ông dường như đang cân nhắc tới sự thay đổi trong cấu trúc lãnh đạo đội bóng.

Cụ thể, theo tờ Metro, "Ed Gỗ" đang muốn tìm kiếm một Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) cho MU nhằm phụ trách khâu chuyển nhượng của đội bóng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi kế hoạch mua sắm của HLV Solskjaer lúc này sẽ chưa được duyệt chi, ít nhất cho tới khi đội bóng tìm được GĐKT mới.

Bên cạnh đó, ngân sách chuyển nhượng của HLV Solskjaer hè này sẽ phụ thuộc rất lớn vào thành tích của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.

Nếu không giành vé tham dự Champions League mùa tới, quỹ chuyển nhượng của MU sẽ thâm hụt con số không hề nhỏ, lên tới 60 triệu bảng. Trong tình huống xấu này xảy ra, đây sẽ là đòn giáng mạnh vào kế hoạch chuyển nhượng của HLV người Na Uy, đặc biệt trong bối cảnh mức giá để sở hữu 3 cái tên kể trên chắc chắn sẽ không dưới 150 triệu bảng. 

HLV Solskjaer chưa thể thống nhất vấn đề chuyển nhượng với Ed Woodward - 1
Nhãn


Jadon Sancho được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 80 triệu bảng.
Chính bởi sự không chắc chắn này của đội bóng mà theo Metro, trong cuộc trò chuyện giữa Solskjaer và Ed Woodward hồi tháng trước, 2 bên đã không thể đi tới thống nhất về quỹ chuyển nhượng cho MU hè này.

Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lúc này, Man United đang đứng thứ 6 với 61 điểm, kém vị trí tham dự Champions League của Arsenal 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. 

Không những vậy, trong khi lịch thi đấu của "Pháo thủ" ở phần còn lại mùa giải khá dễ chịu thì với thầy trò HLV Solskjaer, họ còn phải đối đầu những đội bóng không hề dễ chơi ở những vòng đấu cuối như Everton, Chelsea và đặc biệt là đại kình địch cùng thành phố Man City.

Theo Linh Sơn (Tri Thức Trực Tuyến)