Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

HLV Sint Truidense nhận sai, cánh cửa có mở ra cho Công Phượng?

Trận thua 0-4 trước Kortrijk mới đây đã đẩy Sint Truidense xuống thứ 12 trên BXH và ngày càng rời xa mục tiêu top 6.

HLV Sint Truidense nhận sai, cánh cửa có mở ra cho Công Phượng?

Mặc dù đã cải thiện phần nào phong độ so với giai đoạn đầu mùa giải, Sint Truidense vẫn chưa đem lại cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Đội chủ sân Stayen thắng thua khá thất thường và lận đận ở nửa dưới BXH.

Trận thua 0-4 mới đây trước Kortrijk đã khiến CĐV Sint Truidense giận dữ. Họ cho rằng chính thái độ của các cầu thủ là nguyên nhân dẫn đến thất bại thảm hại, không chỉ trong trận đấu vừa rồi mà còn ở nhiều trận khác.

Nhưng HLV Marc Brys đã nhanh chóng lên tiếng thừa nhận sai lầm: "Tôi chính là người đã chỉ đạo các học trò phải chơi theo kế hoạch đề ra. Và những bàn thua là phần lỗi của tôi, mong người hâm mộ đừng chĩa mũi dùi vào các cầu thủ".

HLV Sint Truidense nhận sai, cánh cửa có mở ra cho Công Phượng? - 1
HLV Marc Brys nhận sai lầm về mình

Nhà cầm quân người Bỉ cũng bảo vệ thủ môn Schmidt và tiền vệ Colombatto - người phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu: "Schmidt không có một ngày phong độ tốt nhất, nhưng đây không phải lúc chỉ trích cậu ấy. Còn tấm thẻ vàng thứ hai dành cho Colombatto là hơi nặng tay".

Để cứu vãn tình thế, HLV Marc Brys đang tính đến những sự thay đổi về mặt chiến thuật và sử dụng các nhân tố mới. Tiền đạo 19 tuổi Colidio (Argentina) là nhân vật mới nhất được tạo cơ hội ra mắt.

2 cầu thủ từ châu Á chưa có nhiều dịp thể hiện là Công Phượng và "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-Woo hoàn toàn có thể được vào sân trong trường hợp cần sự đột biến. Công Phượng nắm một chút lợi thế trong tay khi trở về tập trung cùng ĐT Việt Nam.

HLV Sint Truidense nhận sai, cánh cửa có mở ra cho Công Phượng? - 2
Công Phượng mới chơi 1 trận chính thức cho Sint Truidense từ đầu mùa giải

Nếu thi đấu tốt trước Malaysia và Indonesia, tiền đạo xứ Nghệ sẽ "ghi điểm" trong mắt BHL Sint Truidense và có nhiều cơ hội được thi đấu hơn khi trở về Bỉ.

Theo Lupo (Soha/Trí Thức Trẻ)