Thể thao

HLV Philippe Troussier và kỳ vọng khi V-League lăn bóng trở lại

HLV Philippe Troussier có lẽ đang rất kỳ vọng khi bóng lăn trở lại, V-League 2023 hấp dẫn và giàu cạnh tranh hơn nhằm lấy đó là cơ sở xây dựng mơ ước cho tương lai.

Ông Troussier mơ…

Sau gần 2 tháng tạm ngưng (và gây ra nhiều tranh cãi) nhường chỗ cho các đội tuyển tập trung, V-League 2023 lăn bóng trở lại vào cuối tuần này. 

Trước khi trái bóng của giải đấu quan trọng nhất bóng đá Việt Nam lăn trở lại, HLV Philippe Troussier cũng chính thức nắm quyền thuyền trưởng tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam… với nhiều mục tiêu lớn cho tương lai.

HLV Philippe Troussier và kỳ vọng khi V-League lăn bóng trở lại
HLV Philippe Troussier chưa kịp mừng khi V-League trở lại...

Chính bởi vậy, tân thuyền trưởng người Pháp rất hy vọng V-League hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh hơn nhằm tạo ra luồng gió mới cho tuyển Việt Nam. Ông Troussier muốn lấy sự hấp dẫn ở giải đấu quốc nội làm cơ sở phục vụ những mục tiêu quan trọng phía trước.

Càng mong muốn hơn khi U23 Việt Nam vừa thất bại nặng nề (ít nhất ở kết quả) trong hành trình đầu tiên dưới thời nhà cầm quân người tại Doha Cup. Vì thế ông Philippe Troussier không thể không mong V-League “giải cứu” bằng những con người mới hoặc chí ít các học trò được thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm nhiều hơn.

Không dễ mà thành

Mong muốn hay mơ ước của HLV Philippe Troussier chẳng phải điều mới mẻ, bởi thực tế trước đó những người tiền nhiệm như ông Park Hang Seo, Gong Oh Kyun đều mang kỳ vọng tương tự.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại có lẽ ông thầy người Pháp vẫn cần phải chờ đợi, bất chấp cuối tuần này cả V-League, giải hạng Nhất đều lăn bóng. 

HLV Philippe Troussier và kỳ vọng khi V-League lăn bóng trở lại - 1
...đã phải cụt hứng vì giải đấu sẽ lại ngưng, sau 3 vòng tới

Sở dĩ phải chờ là bởi rốt cuộc sau gần 2 tháng tạm ngưng V-League 2023 cũng chỉ đá thêm 3 lượt trận rồi… dừng tiếp nhằm dành thời gian cho U23 Việt Nam tập trung tham dự SEA Games 32.

Với vỏn vẹn 3 vòng đấu vốn khó tìm kiếm ra nhân tố mới đã đành, ngay cả chuyện điểm rơi phong độ hay đơn giản sự bắt nhịp, lấy "hơi" sau thời gian nghỉ dài của các CLB cũng là vấn đề rất lớn.

Đương nhiên, đừng ngạc nhiên một khi các vòng đấu tới V-League có thể… nhạt về chuyên môn, bất chấp nhiều đội bóng đang cần điểm nhằm thoát khỏi những vị trí cuối bảng hay tích luỹ để thuận lợi hơn trong cuộc đua danh hiệu. Lý do không khó đoán trước: quỹ thời gian thi đấu quá ngắn, cầu thủ chưa kịp lấy "hơi".

Trong bối cảnh như vậy, có lẽ điều HLV Philippe Troussier nên mong nhất trong 3 vòng đấu sắp tới ở V-League là việc các học trò thuộc biên chế U23 Việt Nam được ra sân càng nhiều càng tốt, đồng thời đảm bảo giữ được đôi chân lành lặn, không chấn thương.

Còn chuyện tăng chất, thêm nhân sự cho các đội tuyển xem chừng rất khó vì V-League chưa kịp hào hứng lại phải dừng cho U23 Việt Nam đá SEA Games 32.

Theo Duy Nguyễn (Vietnamnet)




https://vietnamnet.vn/hlv-philippe-troussier-va-ky-vong-khi-v-league-lan-bong-tro-lai-2128169.html