Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Phạm Minh Đức: 'Quân U22 lên U23 Việt Nam khó cạnh tranh, chủ yếu là dự bị'

Theo HLV Phạm Minh Đức, 4 cái tên U22 Việt Nam được đề cử lên U23 khó có khả năng trụ lại ở danh sách cuối cùng.

HLV Phạm Minh Đức: 'Quân U22 lên U23 Việt Nam khó cạnh tranh, chủ yếu là dự bị'
Thanh Hậu (17) sẽ góp mặt trong thành phần của U23 Việt Nam. Ảnh: Như Huy.

Sau trận thua U22 Indonesia 0-1, HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của U22 Việt Nam đã đề xuất 4 cái tên nổi bật nhất lên U23 Việt Nam gồm 3 tiền vệ Thanh Hậu, Thanh Sơn và Văn Xuân cùng tiền đạo Danh Trung. Nhận xét về 4 cái tên này, HLV trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ông Phạm Minh Đức cho biết:

"Trận hôm qua U22 Việt Nam để thua U22 Indonesia thật sự hơi tiếc. Bởi vì giải chất lượng các đội tương đương nhau cả thôi. Không có đội nào nổi trội và có được chất lượng đội hình hơn hẳn chúng ta cả.

Theo tôi, 4 cái tên được HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề xuất lên U23 Việt Nam đều có chất lượng chuyên môn tốt. Hai cầu thủ Thanh Sơn và Thanh Hậu từng đi U20 World Cup nên dù gì cũng đã khẳng định được giá trị của mình.

Hai gương mặt còn lại là Văn Xuân và Danh Trung xứng đáng có tên. Bởi họ đã có một giải đấu khá tốt. Riêng điểm mạnh, 4 người họ không có gì các bạn ở U22 Việt Nam hiện tại. Chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Tất cả họ đều chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở V-League".

HLV Phạm Minh Đức: 'Quân U22 lên U23 Việt Nam khó cạnh tranh, chủ yếu là dự bị' - 1
Lê Văn Xuân (áo trắng) được đề cử lên U22 Việt Nam. Ảnh: Như Huy.

"Lứa U22 này, những cầu thủ sinh năm 1997 có Đậu Văn Toàn của Hà Nội có chất lượng chuyên môn tốt, không hiểu sao không được gọi. Những cầu thủ U21 Hà Nội ở nhà đợt này đều đá chính ở giải U21 Quốc gia đó thôi. Chỉ có mỗi trung vệ Việt Anh đá chính đi giải này.

Tôi nghĩ 4 cầu thủ này lên U23 Việt Nam khó cạnh tranh suất đá chính, chủ yếu là dự bị thôi. Hàng công Tiến Linh và Đức Chinh kinh nghiệm và chơi tốt như thế, làm sao Danh Trung còn non kinh nghiệm có thể cạnh tranh.

Trong khi, Thanh Sơn, Thanh Hậu và Văn Xuân làm sao cạnh tranh được suất đá chính vối Quang Hải, Minh Dĩ hay Việt Hưng. Họ cần thêm thời gian để khẳng định được mình", HLV Minh Đức nhận định về khả năng trụ lại của 4 gương mặt U22 Việt Nam được đề cử lên U23 Việt Nam.

"Tại giải U22 Đông Nam Á này, nếu anh Tuấn được chọn tất cả những cầu thủ sinh năm 1997, 1998 và 1999 hiện đang được thi đấu chính ở V-League thì chúng ta sẽ rất mạnh. Vì không thể làm được điều này nên mới bổ sung các cầu thủ U22 hiện tại

Gọi lên chỉ để đá thì ai chẳng đá được. Quan trọng là có thành tích cao hay không. Theo tôi nên lấy các cầu thủ U22 hiện đang đá chính V-League. Những gương mặt trong đội hình U22 Việt Nam hiện tại không được sử dụng ở V-League nên CLB chủ quản mới cho đi giải này", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ sức mạnh thật sự của U22 Việt Nam tại giải này.

Theo Hải Bình - Như Huy (Soha/Trí Thức Trẻ)