Thể thao

HLV Park ước được bận rộn trong năm 2021

Trả lời truyền thông ở Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo hy vọng sẽ đạt mục tiêu trên cả bốn đấu trường với bóng đá Việt Nam trong năm 2021.

Sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam hôm 27/12/2020 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), HLV Park đã trở về Hàn Quốc. Hiện tại, ông đang tự cách ly phòng Covid-19. "Tôi hơi bức bối vì không được đi đâu", ông nói với phóng viên trang tin Joins.com.

Do ảnh hưởng của đại dịch, các kế hoạch thi đấu của HLV Park với các đội tuyển Việt Nam, từ vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á cho đến AFF Cup, trong năm 2020 đều phải tạm gác. "Hy vọng, tôi cũng như các đội tuyển của đội được bận rộn trong năm nay", ông Park chia sẻ. "Với bóng đá Việt Nam, thứ tự ưu tiên các giải đấu sẽ là vòng loại cuối cùng World Cup 2022, SEA Games rồi đến AFF Cup. Vào tháng 10, chúng tôi cũng tham dự vòng loại U23 châu Á. Không dễ để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách phân bổ nguồn lực và thời gian để đạt mục tiêu ở cả bốn giải đấu".

HLV Park ước được bận rộn trong năm 2021
Các cầu thủ công kênh HLV Park sau khi giành HC vàng SEA Games 2019. Ảnh: Đức Đồng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park, bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới. Bên cạnh việc dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup, ông và các học trò đã đoạt HC vàng SEA Games và vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, chiến lược gia Hàn Quốc vẫn thận trọng khi đánh giá về các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Trong mắt HLV Park, Thái Lan vẫn đáng gờm nhất, nhưng Indonesia cũng ẩn chứa nhiều hiểm họa do được dẫn dắt bởi đồng hương Shin Tae-yong. "Nghe nói Indonesia gặp xung đột trong vấn đề giữa cầu thủ bản địa và cầu thủ nhập tịch, nhưng HLV Shin đang dàn xếp tốt chuyện đó. Tôi nghĩ Indonesia sẽ là thế lực không thể xem thường trong năm tới", ông nhận định.

Ở bảng G, Indonesia đứng cuối cùng và chưa được điểm nào sau năm trận. Họ là một trong ba đối thủ còn lại của Việt Nam ở giai đoạn còn lại của vòng bảng - dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 năm nay.

Khi được hỏi về mâu thuẫn liên quan đến vấn đề lương bổng trước khi ký gia hạn hợp đồng với VFF hồi tháng 11/2019, HLV Park khẳng định: "Tôi không xem tin tức nhưng biết có tin đồn tôi xích mích với VFF về chuyện lương qua những người thân cận. Sau khi đến Việt Nam, tôi đã trích một phần lương hàng năm để làm từ thiện. Các quan chức bóng đá Việt Nam biết điều đó. Tôi thậm chí đã tuyên bố sẵn sàng rời Việt Nam với hai bàn tay trắng. Sẽ không sao nếu tin đồn chỉ dừng ở mức cá nhân. Nó bị đánh giá là có thể khiến mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và Việt Nam xấu đi, hoặc gây hại cho người Hàn Quốc ở Việt Nam. Vì thế, tôi phải phản bác. Hy vọng những hiểu lầm sẽ được giải quyết".

Đầu tháng 12 vừa qua HLV Park khởi động dự án "Vì trẻ em Việt Nam". Ông hợp tác cùng các doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim và thực hiện nhiều hoạt động từ thiện khác.

Theo Quang Huy (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/hlv-park-uoc-duoc-ban-ron-trong-nam-2021-4217817.html