Thể thao

HLV Park Hang-seo xin lỗi CĐV vì U23 VN không vô địch

Quang Hải sút phạt tuyệt đẹp gỡ hòa cho U23 Việt Nam

Phát biểu sau chung kết U23 châu Á 2018 chiều 27/1, huấn luyện viên người Hàn Quốc Park đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò dù khởi đầu trận đấu với rất nhiều bất lợi.

Huấn luyện viên Park Hang-seo bước vào phòng họp báo trong tiếng vỗ tay lớn của các phóng viên Việt Nam và quốc tế. Dù vậy, ông vẫn không giấu được khuôn mặt buồn bã vì để tuột mất chức vô địch.

HLV Park Hang-seo xin lỗi CĐV vì U23 VN không vô địch
Huấn luyện viên Park Hang-seo gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ông gửi lời xin lỗi các CĐV Việt Nam vì đã không mang lại niềm vui trọn vẹn cho họ. "Tôi muốn xin lỗi khi không thể tặng người hâm mộ chức vô địch. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã chơi với tất cả khả năng, đôi lúc họ đã cố gắng vượt ngoài năng lực của mình".

Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết điều kiện trận đấu quá khó khăn là trở ngại với U23 Việt Nam.

"Cầu thủ của chúng tôi chưa chơi bóng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế. Đó là trở ngại rất lớn, khiến chúng tôi phải từ bỏ cách chơi sở trường và gặp nhiều khó khăn để thích nghi. Trong bối cảnh đó, tôi hài lòng với màn trình diễn và tinh thần thi đấu mà họ thể hiện", HLV Park Hang-seo nói.

HLV Park Hang Seo động viên cầu thủ sau trận đấu

Khi được hỏi về cảm giác cùng Hàn Quốc thành công ở World Cup 2002 với giải lần này, ông Park chia sẻ: "Giải đấu lần trước cũng là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Hàn Quốc. Tôi vui vì làm tốt nhiệm vụ trợ lý cho HLV Hiddink để mang về thành công cho quê hương. Tuy nhiên, giải lần này là trải nghiệm khác hẳn khi tôi đứng trong vai trò HLV trưởng, chịu trách nhiệm về mọi thứ. Chắc chắn không huấn luyện viên nào vui khi đội nhà thua ở trận quan trọng thế này".

Ông Park Hang-seo cũng cho rằng nếu nhìn nhận từ toàn giải, U23 Việt Nam đã có giải đấu rất thành công, nhiều cầu thủ đã chơi với toàn bộ, thậm chí quá khả năng của mình.

"Với tôi, đây là giải đấu đáng tự hào nhất trong toàn bộ sự nghiệp hơn 40 năm của mình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đã giúp tôi có những cảm xúc đáng nhớ nhất", HLV Park Hang-seo khẳng định.

Quang Hải rơi nước mắt tiếc nuối khi chia sẻ sau trận đấu 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc mới nhận nhiệm vụ ở ĐTQG và U23 Việt Nam 3 tháng, nhưng đã tạo ra không ít dấu ấn và thành công. Điểm quan trọng nhất ông làm được là xóa đi mặc cảm tự ti cho các học trò khi đối mặt với những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục.

Nhờ tinh thần thi đấu như các chiến binh, U23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua các đội bóng hàng đầu châu lục để lần đầu tiên lọt vào trận chung kết U23 châu Á.

Dù không giành được chức vô địch, U23 Việt Nam đã có một giải đấu cực kỳ thành công, thể hiện được tinh thần và lối chơi bốc lửa. Đây sẽ là tiền đề để bóng đá Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong tương lai.

HLV Park Hang-seo xin lỗi CĐV vì U23 VN không vô địch - 1
Thông số của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trong trận chung kết U23 châu Á 2018.

Theo NT (Tri Thức Trực Tuyến)