Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều cho King's Cup 2019?

Mạc Hồng Quân, Adriano Schmidt và Martin Lò đều là những cái tên chơi nổi bật thời gian gần đây. Nhiều khả năng, trong danh sách triệu tập đội hình ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup 2019, cả ba sẽ được HLV Park Hang-seo gọi tên.

Thời gian qua, báo chí châu Á rồi Việt Nam liên tiếp tiến cử bộ 3 cầu thủ Việt kiều nổi tiếng cho ĐT Việt Nam, gồm Filip Nguyễn (thủ môn), Jason Quang Vinh Pendant (hậu vệ) và Alexander Dang (tiền đạo). Tất cả đều tin rằng, nếu có bộ 3 này, đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt sẽ “như hổ mọc thêm cánh” và có nhiều cơ hội hơn để tranh đoạt vé dự World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều cho King's Cup 2019?
HLV Park Hang-seo. Ảnh: IT.

Tuy nhiên, thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) và những chia sẻ mới đây từ HLV Park Hang-seo cho thấy, bộ 3 kể trên chắc chắn sẽ không được triệu tập cho King's Cup 2019 – giải giao hữu vốn được coi là sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Lý do liên quan đến thủ tục khi cả 3 hiện vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam.

3 ngôi sao Việt kiều kể trên khó hiện diện tại King's Cup 2019, nhưng không đồng nghĩa danh sách ĐT Việt Nam tới đây thiếu đi những cầu thủ vốn sinh ra ở nước ngoài và từng ăn tập trong môi trường bóng đá hàng đầu. Những ngày qua, HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã đi khắp các sân cỏ Việt để xem giò các cầu thủ. Và theo tiết lộ, trong số những “tân binh” mà nhà cầm quân người Hàn Quốc “chấm”, có 3 cầu thủ Việt kiều hiện chơi bóng trong nước, bao gồm Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Adriano Schmidt (Hải Phòng) và Martin Lò (CLB Phố Hiến).

Sau một thời gian mờ nhạt, gần đây Mạc Hồng Quân đã gây ấn tượng trở lại. Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công thay vì trung phong cắm như trước đây, ngôi sao sinh ra ở CH Czech này đã phát huy được khả năng kỹ thuật, nhãn quang chiến thuật, khả năng chiếm lĩnh không gian rồi kết thúc, cũng như sức mạnh về thể lực, thể hình của mình. Thậm chí cho tới lúc này, Mạc Hồng Quân đã ghi 2 bàn thắng và là cầu thủ chơi ổn định nhất trong đội hình Than Quảng Ninh.

HLV Park Hang-seo triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều cho King's Cup 2019? - 1
Mạc Hồng Quân.

Trong bối cảnh mà Lương Xuân Trường liên tiếp dự bị tại Buriram United, còn Hoàng Đức mới 22 tuổi, cần thêm nhiều thời gian để trau dồi kinh nghiệm, Mạc Hồng Quân chắc chắn sẽ là phương án mà HLV Park Hang-seo nhắm tới khi anh vốn đã 27 tuổi – độ tuổi chín của sự nghiệp cầu thủ và từng khoác áo cả U23 lẫn ĐT Việt Nam trước đây.

HLV Park Hang-seo triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều cho King's Cup 2019? - 2
Adriano Schmidt.

Về phía Adriano Schmidt, anh cũng là một trong những cầu thủ chơi nổi bật qua 6 vòng đấu tại V.League 2019. Trung vệ gốc Đức này là chốt chặn đáng tin cậy, giúp CLB Hải Phòng khởi đầu tốt mùa này, với 3 thắng, 1 hòa và 1 thua. Với chiều cao 1m85 cùng phong cách thi đấu mạnh mẽ, tì đè tốt, Adriano Schmidt đủ sức để cạnh tranh với Duy Mạnh, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng hay Quế Ngọc Hải cho một vị trí ở trung tâm hàng thủ ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo triệu tập 3 cầu thủ Việt kiều cho King's Cup 2019? - 3
Martin Lò.

Trong khi đó, Martin Lò cũng là cái tên gây ấn tượng trong màu áo CLB Phố Hiến qua 3 vòng đấu thuộc giải Hạng Nhất Quốc gia 2019. Tiền vệ sinh ra ở Australia này đã chơi cực hay ở tuyến giữa, góp công lớn giúp tân binh đến từ Hưng Yên bất bại qua 3 vòng đấu, có 7 điểm và cùng Đồng Tháp chia sẻ ngôi đầu BXH. Mới đây, khi CLB Phố Hiến hòa XSKT Cần Thơ 1-1, đích thân HLV Park Hang-seo đã đến sân để dự khán và có những đánh giá cao dành cho Martin Lò. Giống như Mạc Hồng Quân và Adriano Schmidt, Martin Lò đã có quốc tịch Việt Nam và lại thi đấu trong nước, nên nhiều khả năng sẽ được thầy Park trao cơ hội trong thời gian tới.

Theo Nhật Trường (Dân Việt)