Thể thao

HLV Park Hang Seo: ‘Tôi có thể dẫn dắt ĐTQG khác, trừ Việt Nam và Hàn Quốc’

Trả lời phỏng vấn đài CBS (Hàn Quốc), HLV Park Hang Seo đã hé lộ nhiều câu chuyện liên quan tới tương lai. Ông nhấn mạnh sẽ không làm công việc huấn luyện ở Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng.

Sáng 26/10, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS (Hàn Quốc). Tại đây, ông đã hé lộ nhiều câu chuyện liên quan tới tương lai.

“Tôi chọn ngày 14/10 để đưa ra thông báo chia tay. Đó là ngày kỷ niệm 5 năm tôi đến Việt Nam. Hợp đồng của tôi có thời hạn đến 31/1/2023. Cách đây ba tháng tôi đã thảo luận về việc có nên gia hạn hợp đồng hay không", HLV Park mở đầu cuộc phỏng vấn.

"Cuối tháng 9, tôi về Hàn Quốc trong vài ngày, bàn thảo với gia đình rồi quyết định rằng đây là lúc phù hợp nhất để dừng lại. Có nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất để tạm dừng, nhìn lại mọi thứ, vì đội tuyển Việt Nam đã đạt nhiều thành công và được kỳ vọng nhiều. Tôi nghĩ cần có sự thay đổi”.

HLV Park Hang Seo: ‘Tôi có thể dẫn dắt ĐTQG khác, trừ Việt Nam và Hàn Quốc’
HLV Park Hang Seo sẽ không làm HLV ở Việt Nam và Hàn Quốc

Một thắc mắc được rất nhiều người quan tâm, đó là sau khi chia tay Việt Nam thì HLV Park Hang Seo sẽ đi đâu. Trước câu hỏi này, thầy Park thú nhận: “Tôi không chuẩn bị gì cho tương lai cả, vì tôi chỉ biết đến bóng đá nên chắc chắn sẽ tiếp tục dấn thân vào việc quản lý bóng đá. Tuy nhiên, tôi chưa biết chính xác phải làm gì, làm thế nào và làm ở đâu.

Tôi chưa có quyết định chính xác là tiếp tục làm HLV, hay một vai trò nào khác trong bóng đá. Tôi đang tập trung vào giải đấu cuối cùng với Việt Nam - AFF Cup 2022, nên tôi sẽ nghĩ về tương lai sau khi giải kết thúc".

Khi được hỏi về khả năng dẫn dắt một đội bóng ở Hàn Quốc, hay thậm chí là ĐTQG, HLV Park Hang-seo lập tức xua tay: "Tôi không nghĩ mình có nhiều việc phải làm ở quê nhà. Ở đó, tôi có rất nhiều hậu bối tuyệt vời đang làm việc nỗ lực và rất tốt.

Đã có những lời mời gọi dẫn dắt ở Hàn Quốc, nhưng tôi không có ý định về quê nhà làm việc đâu. Từ lúc tôi rời Hàn Quốc, đã có quá nhiều thay đổi rồi. Tôi thấy nhiều đàn em và cầu thủ giỏi hơn tôi ở Hàn Quốc. Khi trở về, tôi không có ý định làm HLV đâu”.

Ông Park úp mở: “Tôi chưa có quyết định nào cả. Hoặc là, tôi có thể dẫn dắt một đội tuyển từ quốc gia khác, trừ Việt Nam và Hàn Quốc. Nếu có lời đề nghị như vậy tôi sẽ suy nghĩ. Đó là một thách thức mới, một cảm giác mới, vì vậy tôi không thể loại trừ khả năng này”.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seo-toi-co-the-dan-dat-tqg-khac-tru-viet-nam-va-han-quoc-a362225.html