Thể thao

HLV Park Hang-seo: ‘Tôi chưa xứng đáng với cách gọi người hùng’

Hành trình của thầy trò Park Hang-seo ở Asiad 2018

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận mình không xứng đáng với cách gọi “người hùng” của bóng đá Việt Nam, bởi chưa đáp ứng được kỳ vọng đến từ phía người hâm mộ.

“Tôi nghĩ mình không xứng đáng với cách gọi người hùng, bởi chưa đem lại những thành công mà người hâm mộ chờ đợi”, HLV Park Hang-seo khẳng định với Yonhap News.

“Khán giả ví tôi như HLV Hiddink của bóng đá Việt Nam, nhưng tôi không muốn bị so sánh như vậy. Tôi vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi”, thầy Park nói với hãng tin Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo: ‘Tôi chưa xứng đáng với cách gọi người hùng’
HLV Park Hang-seo cảm ơn người hâm mộ đã động viên và ủng hộ đội tuyển thời gian vừa qua. Ảnh: Việt Hùng.

Sau ngôi á quân tại giải U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo tiếp tục viết nên câu chuyện kỳ tích bằng việc đưa tuyển Olympic Việt Nam cán đích vị trí thứ tư ở môn bóng đá nam ASIAD 18. Thầy Park đã giúp các cổ động viên có nhận thức mới về khả năng hội nhập quốc tế của nền bóng đá nước nhà.

“Tôi tiếc vì đã tuột mất tấm HCĐ trong loạt sút luân lưu với UAE. Nhưng tôi may mắn khi nhận được rất nhiều sự ủng hộ và động viên từ phía người dân Việt Nam. Nhờ nguồn tiếp sức mạnh mẽ đến từ họ, bóng đá Việt Nam đã lên tầm cao mới sau hơn 8 tháng tôi làm việc tại đây”, nhà cầm quân 59 tuổi chia sẻ.

“Tôi vui khi được làm việc với những cầu thủ rất siêng năng và đầy nhiệt huyết. Ngôn ngữ là rào cản duy nhất giữa tôi và cầu thủ. Nhưng tôi luôn cố gắng truyền đạt đến họ bằng một trái tim chân thành. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều”, ông Park nói tiếp.

HLV Park Hang-seo: ‘Tôi chưa xứng đáng với cách gọi người hùng’ - 1
Thầy Park sẽ có kế hoạch cụ thể cho AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

HLV Park Hang-seo cho rằng cầu thủ Việt Nam yếu về mặt thể lực, bên cạnh hệ thống bóng đá trẻ chưa thật sự bài bản để đáp ứng với sự kỳ vọng và niềm đam mê đến từ người hâm mộ.

“Nếu muốn nền bóng đá phát triển trong tương lai, chúng ta cần phải thay đổi hệ thống đào tạo và các giải đấu trẻ”, ông Park nhận định.

Nhà cầm quân xứ Hàn hài lòng khi những kiến thức, triết lý và phương pháp của mình đã đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu tiếp đến của thầy Park là đưa nền bóng đá đất nước hình chữ S đạt thành tích tốt tại AFF Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019.

“Những thành công ngoài mong đợi tại giải U23 châu Á hồi đầu năm và ASIAD 18 đã nhận được nhiều sự yêu mến, khích lệ từ phía CĐV. Nhưng đồng thời đó là gánh nặng về mặt tâm lý ở những giải đấu kế tiếp. Để đáp ứng sự mong đợi từ mọi người, chúng tôi sẽ có kế hoạch kỹ lưỡng cho AFF Cup nhằm đạt kết quả tốt”, ông Park kết luận.  

Theo Bình An (Tri Thức Trực Tuyến)