Thể thao

HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do gọi lại Anh Đức

HLV trưởng của ĐTQG Việt Nam, Park Hang-seo, đã cho biết những kế hoạch của mình trong danh sách triệu tập mới nhất.

Thầy Park cho rằng tiền đạo Nguyễn Anh Đức vẫn là một nhân tố quan trọng đối với ĐT Việt Nam. Dù cầu thủ này đã giã từ đội tuyển hồi cuối năm ngoái nhưng HLV người Hàn Quốc vẫn quyết định gọi để Anh Đức suy nghĩ lại.

Chia sẻ trong buổi họp báo mới nhất, HLV Park Hang-seo cho biết: "Anh Đức là cầu thủ có năng lực, điểm hạn chế của cậu ấy có thể là thể lực do đã lớn tuổi. Tôi không biết thể lực của cậu ấy bây giờ thế nào. Chính vì vậy, tôi muốn kiểm tra thêm rồi mới đưa ra quyết định".

Cựu tiền đạo Becamex Bình Dương thậm chí còn có ý định giải nghệ vào đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, mới đây anh đã bấ ngờ trở lại và gia nhập CLB HAGL. Sau 6 tháng không thi đấu, thể lực của Anh Đức vẫn đang là dấu hỏi lớn. Và HLV người Hàn Quốc xem đây là một cơ hội tốt để kiểm tra.

HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do gọi lại Anh Đức

Với việc các trận đấu của vòng loại World Cup 2022 bị dời sang năm 2021, VFF quyết định lùi thời điểm tập trung tuyển Việt Nam tới cuối năm. HLV Park khẳng định 36 cầu thủ trong danh sách triệu tập sẽ có người được giữ lại sẽ có người được thay thế ở lần tập trung tới.

Trước việc các đối thủ trong khu vực đã rất hiểu lối chơi của tuyển Việt Nam, HLV Park cũng đang tính đến việc thay đổi. Về cơ bản, tuyển Việt Nam vẫn chơi với đội hình ba trung vệ, sự thay đổi lớn nhất là tiền vệ và tiền đạo.

Ông muốn đội tuyển tăng tỷ lệ kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình thêm 5-10 m. Để làm được điều này, cầu thủ Việt Nam cần cải thiện về thể lực, có thể chạy trung bình khoảng 10 km trong một trận đấu.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)