Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

HLV Park Hang-seo thừa nhận ĐT Việt Nam bị tâm lý trước trận gặp UAE và Thái Lan

Chiến lược gia người Hàn Quốc nhận định UAE và Thái Lan là 2 đối thủ khó chơi và ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh ngôi nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở đợt tập trung trước, ĐT Việt Nam đã có 2 chiến thắng cực kỳ quan trọng trước Malaysia và Indonesia. Dù vậy, ĐT Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 2 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khi kém ĐT Thái Lan về hiệu số (2 đội cùng có 7 điểm). ĐT UAE đứng ngay phía sau với 1 điểm ít hơn.

Và trong tháng 11 tới, nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ có 2 trận đối đầu trực tiếp với chính ĐT UAE và Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. Đây là những trận mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp của ĐT Việt Nam. Những kết quả tốt sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo bứt phá trước giai đoạn lượt về.

HLV Park Hang-seo thừa nhận ĐT Việt Nam bị tâm lý trước trận gặp UAE và Thái Lan

Nhận định về 2 cuộc đại chiến sắp tới, thầy Park cho biết: "Đối với trận UAE và Thái Lan thì nói chung đều là đối thủ mạnh. Chúng ta phải cạnh tranh quyết liệt với họ để chiếm vị trí đầu bảng. Sân nhà vừa là lợi thế vừa là gánh nặng về tâm lý. Chúng ta phải chuẩn bị hết sức".

HLV Park Hang-seo tiếp tục bỏ qua những cái tên Việt kiều trong đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam, trong đó nổi bật hơn cả là 2 cái tên: thủ thành đang thi đấu tại CH Séc - Filip Nguyễn và tiền đạo đang thi đấu tại Na Uy - Alexander Đặng.

"Theo tôi được biết, thủ môn Filip Nguyễn đang làm thủ tục, nhưng không rõ cụ thể như nào. Về tiền đạo Alex Đặng, tôi nghĩ nếu cậu ấy trở về khoác áo Việt Nam lúc này cũng không giúp được nhiều cho đội bóng.Thứ nhất là về thời điểm. Thứ hai là bất đồng ngôn ngữ. Tôi nghĩ chúng ta không nên quá kỳ vọng" - thầy Park nói thêm.

Duy Anh (SHTT)