Thể thao >> AFF Cup 2018

HLV Park Hang-seo quyết giành ngôi nhất bảng, phủ nhận chuyện tính toán để tẩy thẻ cho hai trò cưng

Dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, tuy nhiên HLV Park Hang-seo vẫn tỏ ra rất thận trọng trong buổi họp báo trước trận gặp Campuchia.

Vào sáng nay đã diễn ra buổi họp báo trước trận Việt Nam - Campuchia trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của bảng A. Đánh giá về trận đấu cũng như đối thủ Campuchia, HLV Parkr Hang-seo cho biết:

"Ngày mai là trận cuối cùng của ĐTVN tại vòng bảng và mục tiêu kiên quyết là ngôi nhất bảng nên chúng tôi sẽ động viên các cầu thủ chơi hết mình để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tôi nghĩ rằng đây chưa phải thời điểm phù hợp để nói về bán kết và tôi sẽ tập trung vào trận đấu ngày mai.

Như tôi đã nói trận đấu mai rất quan trọng vì tôi biết Honda đã tới Campuchia và nâng tầm đội bóng lên rất nhiều. Ngoài đời Honda cũng là cầu thủ có nhân cách lớn trong làng bóng đá châu Á nên toàn đội sẽ tập trung toàn lực vào trận đấu ngày mai.

Tôi luôn nhấn mạnh việc phải kiểm soát bóng tốt. Đội đã làm được điều đó ở trận gặp Lào, nhưng đến khi đấu đầu Malaysia thì Việt Nam có được bàn thắng sớm và giữ được nhịp độ tốt nên không buộc các học trò phải giữ bóng.

Ở trận gặp Myanmar chúng ta chỉ có được 40% thời lượng kiểm soát bóng trong khi Myanmar thi đấu lại không tốt nên tôi không hài lòng với màn trình diễn của toàn đội."

HLV Park Hang-seo quyết giành ngôi nhất bảng, phủ nhận chuyện tính toán để tẩy thẻ cho hai trò cưng
HLV Park Hang-seo cho rằng vẫn chưa phải thời điểm phù hợp để nói tới trận bán kết với ĐT Việt Nam vào lúc này (Ảnh: Hương Trà)

Một chi tiết đáng lưu ý là việc trong đội hình ĐT Việt Nam hiện đang có hai cầu thủ phải đã nhận 1 thẻ vàng sau 3 trận đấu vừa qua là Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu. Theo điều lệ giải đấu, các trường hợp phải nhận 1 thẻ vàng sẽ được xóa thẻ sau khi vòng đấu bảng kết thúc. Tuy nhiên, nếu phải nhận thêm 1 thẻ vàng nữa ở trận gặp Campuchia và Việt Nam vượt qua vòng bảng, hai cầu thủ kể trên của Việt Nam sẽ bị treo giò ở trận bán kết lượt đi.

Trước câu hỏi về việc liệu có khả năng Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu sẽ được cất trên băng ghế dự bị để đảm bảo an toàn, HLV Park Hang-seo ngay lập tức phủ nhận:

"Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu đã phải nhận thẻ vàng, nhưng nếu tôi không chọn họ đá trận ngày mai thì không phải do thẻ phạt. Cả hai đều là cầu thủ chuyên nghiệp, họ biết cách kiềm chế, biết cách làm thế nào để đội bóng có lợi. Việc lựa chọn nhân sự được tôi bàn bạc kĩ với đồng nghiệp, không bao giờ có chuyện tôi không lựa chọn một cầu thủ vì họ bị dính thẻ phạt cả.

Việt Nam có sự lựa chọn tốt cho vị trí tiền vệ trung tâm như Quang Hả, Xuân Trường, Huy Hùng, tất cả đều có phẩm chất tốt và quyết tâm cao. Để mà nói thì tôi không chắc ngày mai Quang Hải có đá hay không nữa nên cần phải bàn bạc thêm.

Campuchia có xu hướng đá tấn công rất nhiều ở khu vực trung tâm nên chúng ta cần có sự gia cố phòng thủ", HLV Park Hang-seo kết thúc.

Vào lúc 19h30 tối mai (giờ Hà Nội), bảng A sẽ khép lại với hai trận đấu giữa Việt Nam - Campuchia và Malaysia - Myanmar. Với cục diện hiện tại, cơ hội cạnh tranh 2 tấm vé vào bán kết vẫn đang được chia đều cho cả 3 đội Việt Nam, Myanmar và Malaysia.

HLV Park Hang-seo quyết giành ngôi nhất bảng, phủ nhận chuyện tính toán để tẩy thẻ cho hai trò cưng - 1
Cục diện hiện tại của 2 bảng đấu AFF Cup 2018 trước lượt trận cuối cùng

Âu Bằng (SHTT)