Thể thao

HLV Park Hang-seo phải tự trả 5.000 USD tiền phạt cho tấm thẻ đỏ ở SEA Games 30

HLV Park Hang-seo đã nhận án phạt cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu và phạt 5000 USD sau lỗi phàn ứng trọng tài dẫn đến thẻ đỏ ở SEA Games 30.

Trong trận chung kết SEA Games 30 gặp U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo đã có phản ứng rất gay gắt với trọng tài khi chứng kiến học trò bị phạm lỗi nguy hiểm, để rồi sau đó phải nhận thẻ đỏ.

Với hành vi đó, ngày 11/2 vừa qua, LĐBĐ châu Á đã đưa ra án phạt cấm thuyền trưởng ĐT Việt Nam chỉ đạo 4 trận, đồng thời phải nộp phạt 5.000 USD.

AFC cũng thông báo số tiền phạt phải được đóng trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực - theo đúng quy định của khoản 11.3 thuộc luật Đạo đức do AFC ban hành.

HLV Park Hang-seo phải tự trả 5.000 USD tiền phạt cho tấm thẻ đỏ ở SEA Games 30

Do điều khoản hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quy định ông Park phải tự chịu trách nhiệm cho các án phạt vì hành vi của mình, HLV Park sẽ tự trả 5.000 USD.

Do SEA Games không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên án phạt cấm chỉ đạo 4 trận chỉ áp dụng trong các trận giao hữu. Như vậy, HLV Park sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò trong trận giao hữu với ĐT Iraq (26/3).

Ông sẽ trở lại băng ghế huấn luyện khi ĐT Việt Nam hành quân tới Malaysia, thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á vào ngày 31/3. AFC cũng đưa ra cảnh báo nếu vị chiến lược gia này còn tiếp tục có những hành động nóng nảy tương tự trên sân thì sẽ phải nhận những án phạt nặng hơn nữa.

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hlv-park-hang-seo-phai-tu-tra-5000-usd-tien-phat-cho-tam-the-do-o-sea-games-30-d70077.html?demo