Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang Seo: Núi công việc đang chờ

Hôm nay, 27/9, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam, bắt đầu chuẩn bị cho AFF Cup. Vấn đề mà ông phải giải quyết ngay lúc này chính là ở vị trí trợ lý ngôn ngữ.

HLV Park Hang Seo: Núi công việc đang chờ
HLV Park Hang Seo và trợ lý Huy Khoa luôn song hành cùng thành công của bóng đá Việt.

Chuyện trợ lý ngôn ngữ

Thành công của  HLV Park Hang Seo một năm qua có sự góp công của các trợ lý, trong đó có trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Đây là người góp phần “truyền lửa”, vừa lột tả được cảm xúc của người nói để đưa những ý kiến chỉ đạo của thầy Park đến với cầu thủ một cách chính xác nhất.  

Vì vậy, những tuyên bố sẽ không còn cùng đội tuyển Việt Nam tham dự quá trình chuẩn bị và thi đấu tại AFF Cup của ông Lê Huy Khoa sẽ khiến ông Park phải giải quyết vấn đề này đầu tiên. Tất cả nguồn cơn xảy ra sau khi ông Khoa xuất bản một loạt cuốn sách như “U23 Việt Nam, những chuyện chưa kể” hay “Phong cách quản trị Park Hang Seo”... đã một phần nào tiết lộ nhiều “thâm cung bí sử”. 

Nhiều độc giả cảm thấy tò mò, nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc tiết lộ nội tình đội tuyển là không nên và sai nguyên tắc. Theo đó, nhiều người cho rằng ông tiết lộ nhiều về chuyên môn cũng như tiết lộ nhiều chuyện nội bộ của đội tuyển mà lẽ ra trong vai trò trợ lý ngôn ngữ của mình ông không được phép phát ngôn.

Những chuyện như đội tuyển VN sẽ gọi khoảng 45 cầu thủ tập trung chuẩn bị AFF Cup 2018 trong thời gian tới hay chuyện Công Phượng vì sao không được sử dụng trong trận tranh hạng ba với UAE tại ASIAD... đã khiến ông phải nhận nhiều chỉ trích, cũng như những lời nói khiến ông cảm thấy bị xúc phạm nên quyết định không đồng hành cùng các ĐTQG VN ở các đợt tập trung sắp tới. Và đó sẽ là bài toán mà ông Park sẽ phải giải quyết ngay lúc này bởi thiếu vắng trợ lý Khoa sẽ khiến HLV Park Hang Seo mất đi một cánh tay đắc lực…

Ông Park sẽ phải gặp gỡ, tìm hiểu và có những biện pháp trước khi ra  quyết định có mời ông Khoa đồng hành cùng mình hay không bởi VFF chỉ ký hợp đồng thời vụ với ông Khoa. Nếu trợ lý Huy Khoa vẫn chủ động đề đạt nguyện vọng xin rút và giới thiệu người thay mình cũng sẽ được ông và lãnh đạo VFF bàn bạc, cân nhắc kỹ. 

Trong cả 2 giải đấu từ đầu năm đầy thành công với lứa cầu thủ trẻ U23 Việt Nam, trước mỗi giải đấu ông Park dù luôn khiêm tốn nhưng đã có những tuyên bố đầy tự tin về mục tiêu mà ông và các học trò hướng tới và đã thành công mĩ mãn. Những thành công đó khiến tất thảy những người yêu bóng đá nước nhà đang kỳ vọng và tự tin ông có thể giúp bóng đá Việt lên ngôi nơi giải đấu khu vực tại AFF Cup tới đây.

Trong những lần trả lời phỏng vấn ở quê nhà, khi được hỏi về mục tiêu tại AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo nói rằng VFF chưa giao cụ thể cho ông. Hơn nữa, ông chỉ đưa ra mục tiêu cụ thể khi giải đấu cận kề.

Tuy vậy, ông Park vẫn nhấn mạnh rằng ông là người làm thuê, lãnh đạo VFF là những ông chủ, chắc chắn họ muốn đạt được thành tích tốt nhất, đó là điều hiển nhiên. Những câu trả lời đó đã cho thấy HLV Park Hang Seo đã xác định rõ tư tưởng sẽ phải hướng đến chức vô địch của giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam.

Chính ông Park cũng thừa nhận sau những thành công đã qua cùng U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam, giờ đây ông đang nhận được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ. Đó là một áp lực rất lớn với cá nhân ông. Chính vì vậy, mục tiêu vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam như một thông điệp mà ông đang được người hâm mộ nước nhà đặt lên vai.

Những tín hiệu vui

Lịch thi đấu V-League với mật độ dày khiến ông Park không khỏi lo lắng cho thể lực và chấn thương của cầu thủ. Tuy nhiên, trong lo lắng cũng xuất hiện không ít những tín hiệu vui. Đó là việc các học trò như Xuân Trường, Văn Thanh và Phan Văn Đức đều đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể thi đấu ngay. Dù vẫn phải tập riêng, nhưng sức khỏe của Vũ Văn Thanh đã hoàn toàn ổn định và anh đang chờ đợi trở lại để ra sân thi đấu những vòng cuối cùng cho đội bóng HAGL.

Cùng với đó, việc có nhiều chân sút nội đang có phong độ cao và là những người ghi bàn chủ lực cho CLB như Tiến Linh (12 bàn), Đức Chinh (9 bàn), Công Phượng (11 bàn), Văn Đức (9 bàn) cùng Đình Bảo (7 bàn) và Đinh Thanh Trung (6 bàn) là tín hiệu không thể vui hơn với thầy Park.

Theo Hoàng Nam (Đại Đoàn Kết)