Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo: ‘Mỗi trận đấu ở Asiad đều là chung kết với Việt Nam’

Chiến lược gia người Hàn Quốc vui mừng khi bảng đấu của Olympic Việt Nam vẫn giữ nguyên, nhờ đó việc chuẩn bị không bị xáo trộn.

“Việc giữ nguyên bảng đấu là tốt. Chúng tôi đang tập trung tối đa để chuẩn bị cho Asiad 2018”, HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Do bỏ sót UAE và Palestine trong lần bốc thăm hôm 5/7, hôm qua Ban tổ chức Asiad 2018 phải tổ chức cho hai đội bóng này bốc xác định bảng đấu. Palestine được thêm vào bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Hong Kong, Lào và Đài Loan. Trong khi đó, UAE vào bảng E và chạm trán Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia và Bahrain. Việt Nam nằm ở bảng D, vẫn đối đầu Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

“Tôi cùng các cộng sự đang phân tích, đánh giá về các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là trận mở màn gặp Pakistan. Chúng ta đang thiếu dữ liệu về đội bóng này do ba năm nay họ không thi đấu quốc tế vì chịu án phạt của FIFA. Nepal thì chúng tôi đang nghiên cứu thông qua trận đấu của họ với Uzbekistan và Bangladesh. Còn Nhật Bản, chúng ta từng thi đấu với họ cũng như vẫn còn lưu giữ video các trận đấu của họ tại vòng chung kết U23 châu Á. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để đưa ra chiến thuật phù hợp”, HLV Park Hang-seo nói thêm.

HLV Park Hang-seo: ‘Mỗi trận đấu ở Asiad đều là chung kết với Việt Nam’
HLV Park Hang-seo cho biết mục tiêu của Olympic Việt Nam là vượt qua vòng đấu bảng tại Asiad 2018. Ảnh: Giang Huy

Các thành viên của Hà Nội, Bình Dương, Thanh Hóa và SLNA đã kết thúc loạt trận lượt đi bán kết Cup Quốc gia. Do vậy chiều nay 26/7 là buổi tập đầu tiên HLV Park Hang-seo có đủ 30 thành viên. Tuy nhiên, một số cầu thủ như Công Phượng, Xuân Mạnh... bị đau nhẹ nên sẽ phải làm việc riêng cùng đội ngũ y tế.

“Không có đối thủ nào ở Asiad 2018 là dễ dàng cả. Mỗi trận đấu đều là chung kết với Olympic Việt Nam. Với cương vị là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch, Nhật Bản chắc chắn sẽ là thử thách lớn nhất đối với chúng ta tại bảng D. Pakistan đã lâu không thi đấu nên đứng ngoài top 200 FIFA nhưng cũng không thể xem nhẹ. Nepal qua một số trận đấu cho thấy họ có những cầu thủ có khả năng đột phá, là đội bóng có tổ chức khá tốt”, HLV Park Hang-seo phân tích.

Tại Asiad 2018, Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Pakistan (15/8), Nepal (17/8) và Nhật Bản (21/8). Trước khi đi Indonesia dự giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tham dự giải U23 giao hữu – Cup Vinaphone với sự góp mặt của U23 Palestine, U23 Uzbekistan và U23 Oman.

Theo Nam Anh (VnExpress.net)