Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo: Mạc Hồng Quân sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam bày tỏ lo lắng vì Công Phượng không được ra sân thi đấu tại Bỉ, đồng thời cho biết sẽ thử Mạc Hồng Quân ở vị trí tiền đạo trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

"Dù chơi ở giải vô địch Quốc gia cao hay thấp thì quan trọng nhất với cầu thủ là phải được ra sân thi đấu. Với Công Phượng, cậu ấy ít được thi đấu nên tôi cũng đang lo đây. Cả Văn Hậu và Công Phượng chỉ được về 3 ngày trước trận đấu, thời gian tập rất ngắn và còn phải thích ứng việc lệch múi giờ. Bởi vậy họ sẽ gặp nhiều rất khó khăn", HLV Park Hang-seo nhận xét về cậu học trò cưng.

Công Phượng hiện đang rất chật vật trong việc khẳng định chỗ đứng tại CLB Sint Truidense V.V. Thậm chí là mấy vòng gần đây đội bóng Bỉ không đăng kí tiền đạo sinh năm 1995 vào danh sách đăng kí thi đấu.

Lần tập trung tuyển Việt Nam này, dù vẫn được ưu ái dành cho một vị trí nhưng Công Phượng sẽ phải cạnh tranh với các tiền đạo khác đang có phong độ cao tại giải trong nước. Một trong số đó là "tân binh" dưới thời HLV Park - Mạc Hồng Quân. Ông Park Hang-seo cho biết muốn để Hồng Quân chơi ở vị trí tiền đạo cắm.

HLV Park Hang-seo: Mạc Hồng Quân sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm

"Thực ra bây giờ về đội tuyển Quốc gia thì Mạc Hồng Quân không thể đá tiền vệ được. Tôi đang định để anh ấy ở vị trí tiền đạo cắm xem sao. Tôi đang sợ các tiền đaọ khác sẽ căng thẳng khi nghe điều đó. Nhưng nếu chơi tiền vệ ở đội tuyển hiện tại thì cách chơi của Mạc Quân chưa phù hợp", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Về vấn đề triệu tập cầu thủ Việt kiều, HLV trưởng tuyển Việt Nam cho biết có nhiều yếu tố cản trở để các cầu thủ đó trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam.

"Các cầu thủ Việt kiều không nói được tiếng Việt dù có bố hoặc mẹ là người Việt. Họ sinh ra ở nước ngoài, họ không hiểu văn hoá Việt Nam dù họ có dòng máu Việt Nam. Suy nghĩ, thói quen, tư duy của họ là của công dân nước ngoài, không phải của người Việt Nam. Điều đó khiến tôi cũng hơi nghi ngờ.

"Ngôn ngữ bất đồng, tư duy khác biệt thì hoà nhập như thế nào với tập thể các cầu thủ Việt? Tuy nhiên, nếu cầu thủ thực sự tài năng, nổi trội thì chúng ta cần họ nhưng nếu trình độ chỉ ngang ngang thì chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo việc gọi họ về", thầy Park nhận định.

Ngọc Linh (SHTT)