Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park Hang-seo lên tiếng trước tin đồn bí mật đàm phán với Thái Lan

HLV Park Hang-seo mới đây đã có những phát biểu về quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với VFF, cũng như về tin đồn có những liên hệ với Thái Lan.

"Tôi đang bận rộn với những kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 30 khai mạc vào tháng 11 tới tại Philippines và tiếp theo là tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Tôi muốn tiếp tục những công việc mà tôi đã làm với bóng đá Việt Nam trong thời gian. Ngoài vai trò là HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, tôi muốn tiếp tục vai trò giống như một nhà ngoại giao dân sự, một người truyền bá văn hóa Hàn Quốc. 

"Khi tôi nhớ lại khoảnh khắc được gặp Thủ tướng Việt Nam vào cuối năm ngoái, tôi được ngài cảm ơn vì đã làm cho hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam trở nên gần gũi hơn. Điều đó thật tuyệt vời" - HLV Park Hang-seo nói về vấn đề hợp đồng với phóng viên của tờ Joongang Ilbo.

HLV Park Hang-seo lên tiếng trước tin đồn bí mật đàm phán với Thái Lan

HLV Park Hang-seo hiện đã về Hàn Quốc nghỉ phép 1 tuần, nhưng người đại diện Lee Dong Jun mới đây đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xung quanh kế hoạch tái ký hợp đồng với thầy Park. 

Cụ thể, hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Hàn Quốc với VFF sẽ kết thúc vào tháng 1/2020, như vậy là hai bên chỉ còn khoảng 7 tháng nữa chính thức làm việc với nhau. Dù buổi làm việc nói trên chưa có kết quả cụ thể nào, nhưng nó được đánh giá là đã diễn ra trong không khí đầy thiện chí giữa hai bên.

Trái ngược với nhiều tin đồn trong thời gian qua cho rằng HLV Park Hang-seo muốn tăng lương gấp nhiều lần so với mức hiện tại (20.000 USD/tháng), thầy Park lại khẳng định với tờ báo tờ Joongang Ilbo rằng thực tế, ông không quá quan tâm tới câu chuyện mức lương, và bác luôn tin đồn có những đàm phán với Thái Lan.

HLV Park Hang-seo lên tiếng trước tin đồn bí mật đàm phán với Thái Lan - 1

"Tôi được biết, có một số tin đồn nói rằng chúng tôi muốn đòi hỏi mức lương gấp nhiều lần so với mức hiện tại, thậm chí còn có tin đồn rằng chúng tôi đang bí mật đàm phán với LĐBĐ Thái Lan".

"Tuy nhiên, chúng tôi chưa hề có một động thái nào rằng chúng tôi đòi hỏi một mức lương như vậy. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ từ bỏ đức tin của mình để hướng tới những mục tiêu lớn cùng bóng đá Việt Nam. Đó là những tin đồn rất thiếu căn cứ" - ông nhấn mạnh.

Duy Anh (SHTT)