Thể thao

HLV Park Hang-seo: 'Công Phượng sẽ ít được giao đá 11 mét hơn'

HLV người Hàn Quốc không hài lòng khi cầu thủ HAGL đá hỏng hai quả phạt đền trong trận Việt Nam thắng Pakistan 3-0 chiều 14/8.

Công Phượng là tâm điểm trong trận ra quân của Olympic Việt Nam tại Asiad 2018. Tiền đạo của HAGL ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút 73, nhưng trước đó anh thực hiện không thành công hai quả đá phạt 11m. Công Phượng sút dội xà ngang ở phút 44 và không thắng được thủ môn Saqib ở phút 69.

"Những trận tới, Công Phượng sẽ ít được giao đá phạt 11m hơn", HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu.

HLV Park Hang-seo: 'Công Phượng sẽ ít được giao đá 11 mét hơn'
Nụ cười gượng gạo của Công Phượng sau khi đá hỏng quả phạt đền thứ hai trước Pakistan. 

Theo phân công của Ban huấn luyện, Công Phượng là cầu thủ đứng đầu trong danh sách thực hiện các quả đá phạt đền. Kế sau anh là Quang Hải, Văn Quyết rồi Xuân Trường. Tiền đạo của HAGL trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đá hỏng liền hai quả 11m trong một trận đấu ở giải chính thức.

Công Phượng được các đồng đội cảm thông, bởi đội nhà vẫn có ba điểm trọn vẹn trong ngày ra quân ở Asiad 2018. Dù vậy, sau trận, khi cầm giày, đi bắt tay từng đồng đội, tiền đạo thuộc biên chế HAGL vẫn nở nụ cười có phần gượng gạo.

"Công Phượng cùng các trụ cột khác như Xuân Trường, Văn Thanh... chơi chưa được đúng như tôi kỳ vọng. Tuy nhiên, cũng có thể thông cảm bởi đây mới là trận đấu đầu tiên của giải. Các cầu thủ cần thời gian để làm quen sân, điều chỉnh phong độ cũng như thể lực", HLV Park Hang-seo nói thêm.

Với chiến thắng 3-0 trước Pakistan, Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng D bởi trận Nhật Bản và Nepal diễn ra muộn hơn. Ở loạt trận tiếp theo, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội bóng bị xem là yếu nhất bảng - Nepal. Chỉ cần có một điểm, Việt Nam cũng có vé đi tiếp, bởi tại môn bóng đá nam giải lần này, bên cạnh các đội nhất - nhì bảng, bốn đội xếp thứ ba cũng sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)