Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Park: 'Đầu tư từ lứa U10 nếu muốn World Cup'

HLV Park Hang-seo ôm tạm biệt học trò

Ông Park Hang-seo nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ với nền bóng đá Việt Nam.

Tối 25/1, HLV Park Hang-seo có mặt trên sân Zayed (UAE) cổ vũ Hàn Quốc đấu Qatar ở tứ kết Asian Cup. "Việt Nam đã bị loại. Chúng tôi chuẩn bị trở về nhưng tôi vẫn còn thời gian đến đây cổ vũ đội bóng quê hương", ông Park Hang-seo chia sẻ với các phóng viên đồng hương.

HLV Park: 'Đầu tư từ lứa U10 nếu muốn World Cup'
HLV Park trong trận chung kết U23 châu Á. Ảnh: AFC.

Việt Nam là Á quân U23 châu Á, vào bán kết Asiad, vô địch Đông Nam Á và vào tứ kết Asian Cup. Một năm với bốn giải đấu thành công liên tiếp, đội bóng của HLV Park Hang-seo cứ thẳng tiến về phía trước.

"Chúng tôi có khát khao vươn đến thành công", ông Park giải thích cho những thành công với bóng đá Việt Nam. "Những năm 1980, bóng đá Hàn Quốc cũng có sự khao khát này để rồi tiến bộ và có được vị thế như ngày nay. Việt Nam đang phát triển nên rất cần tinh thần khao khát vươn lên. Các cầu thủ mà tôi có họ còn trẻ. Nhiệm vụ của tôi là thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của họ. Ngoài ra, chúng tôi còn có tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, dù gặp phải bất cứ đối thủ nào".

Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng mạnh ở châu lục, khi chơi ngang ngửa Iraq, đánh bại Jordan và chỉ thua sát nút Nhật Bản. Những thành công của Việt Nam đã được người hâm mộ và giới chuyên môn công nhận, không chỉ trong nước mà còn ở khu vực Đông Nam Á hay xa hơn.

HLV Park: 'Đầu tư từ lứa U10 nếu muốn World Cup' - 1
Việt Nam hiện có lứa cầu thủ trẻ tài năng, gặt hài thành công. Ảnh: AFC.

"Tiếp tục làm tốt hơn những gì đã có", ông Park nhấn mạnh và nhìn vào những mục tiêu xa hơn như dự Olympic, giải đấu cấp thế giới dành cho lứa U23 và vòng chung kết World Cup.

"Olympic hay World Cup là một mục tiêu lớn. Tôi không thể làm một mình mà cần có cả một hệ thống hỗ trợ", chiến lược gia 60 tuổi chia sẻ điều tâm huyết. "Và trung tâm trong hệ thống đó chính là tài năng trẻ. Việt Nam đang thiếu điều này. Một số CLB có trung tâm đào tạo trẻ nhưng nhiều nơi không có và chưa chuyên nghiệp. Muốn dự World Cup, thì giờ phải đầu tư những cậu nhóc 10 tuổi để khi họ 20 tuổi sẽ có những kỹ năng tốt nhất. Nếu Việt Nam làm được điều này thì họ sẽ luôn cạnh tranh được với các đội bóng mạnh, dù sau này tôi không còn là HLV ở đây".

HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ có thời gian nghỉ ngơi sau hai giải đấu liên tiếp gần đây. Đến tháng 3, HLV Park sẽ nghĩ đến vòng loại U23 châu Á, tìm vé vào vòng chung kết. Mục tiêu của Việt Nam là có thể vào nhóm 4 đội mạnh nhất U23 châu Á để có thể dự Olympic 2020. 

Cách đây một năm, U23 Việt Nam làm nên kỳ tích khi trở thành một trong hai đội mạnh nhất giải.

Theo Hữu Nhơn (Ngoisao.net)