Thể thao

HLV Nishino: Thành tích trong quá khứ không giúp gì cho Thái Lan ở trận này

Chiến lược gia Nhật Bản cho rằng ĐT Thái Lan sẽ phải hết sức thận trọng để có kết quả tốt trong trận đấu với Việt Nam, dù 'Voi chiến' có thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ.

Tối 19/11, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng với ĐT Thái Lan trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2022. Ở lượt trận hôm 14/11, Việt Nam đã xuất sắc đánh bại UAE với tỷ số 1-0, trong khi Thái Lan một lần nữa thất bại trước Malaysia trên sân khách, lần này là với tỷ số 1-2.

Kết quả này giúp Việt Nam độc chiếm ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 10 điểm (3 thắng, 1 hòa), trong khi Thái Lan đứng ở vị trí thứ hai với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa, 1 thua).

HLV Nishino: Thành tích trong quá khứ không giúp gì cho Thái Lan ở trận này
HLV Park Hang-seo (trái) và HLV Akira Nishino (Ảnh: Bangkok Post)

Nếu Việt Nam thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối nay, khoảnh cách giữa hai đội sẽ được nới rộng thành 6 điểm, và theo đánh giá của giới chuyên môn, khi đó cơ hội lọt vào vòng loại tiếp theo của Việt Nam sẽ là rất lớn.

Trong khi đó, việc để Việt Nam tạo ra khoảng cách 6 điểm sẽ là bất lợi cực lớn cho Thái Lan. Họ thậm chí có nguy cơ mất ngôi nhì bảng nếu thua Việt Nam, bởi ở trận đấu còn lại ngày hôm nay, Malaysia ở vị trí thứ 4 với 6 điểm chỉ phải tiếp đón đội có thành tích kém nhất bảng là Indonesia trên sân nhà.

Ba điểm trên sân nhà là điều mà thầy trò HLV Tan Cheng Hoe nhắm tới, và nếu chơi đúng phong độ, họ được đánh giá là không gặp nhiều khó khăn trước Indonesia đang có thành tích rất bết bát.

Trước trận đấu quan trọng tối nay, HLV Akira Nishino tỏ ra khá thận trọng, dù thành tích đối đầu trong quá khứ của Thái Lan trước Việt Nam là rất tốt.

"Tôi đã theo dõi bóng đá Đông Nam Á trong nhiều năm. Tôi khẳng định Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Khi tôi tiếp quản ĐT Thái Lan, tôi biết các cầu thủ của tôi rất tài năng, nhưng tôi cũng hiểu rằng Việt Nam sẽ luôn là đối thủ đáng gờm nhất trong khu vực," chiến lược gia Nhật Bản cho hay.

"Thành tích của Thái Lan trong quá khứ không giúp được gì nhiều. Trong bóng đá không có đường tắt, chúng ta phải phát triển từng bước", ông Nishino bổ sung thêm.

Thái Lan chưa từng thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình, dù Việt Nam từng thắng Thái Lan trên sân nhà với tỷ số 3-0 ở bán kết Tiger Cup 1998. Kể từ năm 1991 tới nay, Việt Nam đã gặp Thái Lan 18 trận và mới chỉ thắng được ba lần. Ngoài trận thắng cách đây 21 năm, Việt Nam đã thắng Thái Lan trên sân khách tại chung kết AFF Cup 2008, và một lần nữa đánh bại ĐT Thái Lan trên đất Thái ở King's Cup 2019 vừa qua.

Hồ Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hlv-nishino-thanh-tich-trong-qua-khu-khong-giup-gi-cho-thai-lan-o-tran-nay-d65176.html?demo