Thể thao

HLV Nishino nhận 'phán quyết' đầy bất ngờ từ LĐBĐ Thái Lan sau thất bại tại vòng loại World Cup

Không những không sa thải, LĐBĐ Thái Lan còn trao “đặc ân” cho ông Nishino bất chấp làn sóng tẩy chay từ người hâm mộ.

Sau khi tuyển Thái Lan bị loại khỏi vòng loại World Cup, vấn đề đang được quan tâm bậc nhất chính là tương lai của HLV Nishino. Nhiều ý kiến ở xứ Chùa Vàng cho rằng LĐBĐ Thái Lan (FAT) nên tìm một nhà cầm quân khác thay vì tiếp tục trao cơ hội cho HLV người Nhật Bản.

Sau nhiều ý kiến trái chiều thì cuối cùng, tương lai của HLV Nishino có vẻ như đã rõ ràng, sau khi tờ SMM Sport đăng tải phát biểu mới nhất của chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung vào trưa 19/6. Theo lời người đứng đầu ngành bóng đá xứ Chùa Vàng thì có nhiều nguyên nhân khách quan dẫn tới thất bại của "Voi chiến" và lỗi không chỉ thuộc về HLV Nishino.

Cũng chính vì lý do đó, FAT sẽ không sa thải HLV Nishino. Không những vậy, liên đoàn còn quyết định sẽ chiêu mộ thêm một số trợ lý người Nhật Bản để hỗ trợ ông Nishino trong thời gian tới. Trước đó, ông Nishino không hề có một trợ lý người Nhật nào trong đội ngũ ban huấn luyện.

"Tôi rất hiểu HLV Nishino và các cầu thủ. Có nhiều lý do khách quan ảnh hưởng tới kết quả của đội tuyển. Từ việc phát hiện một số trường hợp mắc Covid-19, kế hoạch chuẩn bị đội tuyển đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Thậm chí, toàn đội đã không thể tập luyện gì ở Thái Lan trước khi sang UAE.

Về việc tại sao HLV Nishino lại không có trợ lý nào người Nhật Bản, ngay từ đầu, liên đoàn đã hỏi ông ấy rằng ông ấy có muốn mang theo trợ lý đồng hương nào sang Thái Lan hay không nhưng ông ấy khẳng định muốn sang một mình. Chúng tôi chưa bao giờ ngăn cản HLV Nishino dùng một trợ lý người Nhật.

Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng thuê thêm các trợ lý người Nhật cho HLV Nishino và điều này sẽ không ảnh hưởng tới mức tiền lương mà liên đoàn trả cho ông ấy" – chủ tịch Somyot Poompanmoung thông báo.

HLV Nishino nhận 'phán quyết' đầy bất ngờ từ LĐBĐ Thái Lan sau thất bại tại vòng loại World Cup
HLV Nishino sẽ được tuyển thêm những trợ lý người Nhật Bản trong thời gian tới.

Ngoài ra, trước câu hỏi của phóng viên rằng liệu trong cuộc khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19, liệu HLV Nishino có bị cắt giảm lương hay không, chủ tịch Somyot Poompanmoung khẳng định:

"Căn cứ theo hợp đồng mới, mức lương của HLV Nishino là 33 triệu baht/năm, tương đương khoảng 2,75 triệu baht/tháng (khoảng gần 2 tỷ đồng). Mức mới này được áp dụng sau khi chúng tôi đã thực hiện chính sách giảm lương cho tất cả các nhân sự thuộc liên đoàn".

Như vậy, với lời khẳng định mới nhất từ phía người đứng đầu ngành bóng đá Thái Lan, tương lai của HLV Nishino coi như đã được bảo đảm. 

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hlv-nishino-nhan-phan-quyet-day-bat-ngo-tu-ldbd-thai-lan-sau-that-bai-tai-vong-loai-world-cup-162211906150903614.htm