Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV Nhật Bản bực tức vì phát ngôn sai lệch từ LĐBĐ Thái Lan

Công cuộc tìm HLV trưởng cho U23 Thái Lan đang đứng trước một ngã rẽ không ngờ tới.

Hôm thứ Hai vừa qua (1/7), LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã ra thông báo về kế hoạch tổ chức lễ ra mắt chính thức HLV Nishino trong ngày 2/7. Theo như thông tin được công bố, 2 bên đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng để chốt hợp đồng. HLV Akira Nishino sẽ dẫn dắt ĐTQG Thái Lan và U23 Thái Lan.

Tuy nhiên, một bất ngờ đã xảy ra. Ngay sau khi trở về từ chuyến đi kéo dài 5 ngày tới Thái Lan, sáng ngày hôm nay (3/7) HLV Nishino tỏ ra khá sửng sốt khi được truyền thông Nhật Bản săn đón và chúc mừng cương vị mới, đồng thời khẳng định sự thật không giống như những gì FAT thông báo.

HLV Nhật Bản bực tức vì phát ngôn sai lệch từ LĐBĐ Thái Lan
Bức ảnh gây lầm tưởng rằng HLV Nishino đã chính thức trở thành HLV U23 Thái Lan

"Tôi chỉ ăn tối với Chủ tịch FAT - ông Somyot Poompanmoung, chứ chưa ký hợp đồng", HLV Nishino nói với tờ Nikkan Sports.

“Truyền thông Thái Lan thật đáng sợ. Họ đã viết về những điều không có trong thực tế. Tôi chưa đưa ra quyết định của mình và thời điểm này tôi cũng không có kế hoạch đến Thái Lan thêm một lần nữa. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cung cấp thông tin cho báo chí quá sớm và tôi không thể tin được. Nhưng có thực sự là họ công bố không? Tôi sẽ không công bố thông tin chưa có thực". Ông nói thêm.

Quả thực, đến thời điểm này NHM Thái Lan vẫn đang tỏ ra khá hoang mang trước những thông tin trái chiều đến từ hai phía, ngay cả khi Phó chủ tịch FAT, ông Witthaya Laohakul, một lần nữa lên tiếng trấn an dư luận: "Văn hóa của người Nhật Bản là không công bố hợp đồng nếu chưa có thỏa thuận chính thức.

"HLV Nishino tỏ ra thích thú với công việc huấn luyện Thái Lan, nếu không ông ấy đã không đến đây. Chuyện thương thảo diễn ra tốt đẹp. Ông ấy nói phải về Nhật Bản để hoàn tất công việc còn dang dở. HLV Nishino đã có thỏa thuận miệng với FAT. Các bạn hãy chờ đến khi hợp đồng chính thức được ký kết".

Ngọc Linh (SHTT)