Thể thao

HLV Mourinho nhận thẻ đỏ, AS Roma thua đau đội bét bảng Cremonese

Trận đấu muộn vòng 24 Serie A giữa Cremonese vs AS Roma đã kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ nhà trong ngày HLV Jose Mourinho thêm một lần nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng. Đây cũng là thắng lợi đầu tiên sau... 27 năm của Cremonese tại Serie A.

Bàn thắng

Cremonese: Tsadjout (17'), Ciofani (83', pen)

AS Roma: Spinazzola (71')

Thẻ đỏ

AS Roma: Mourinho (47')

Cremonese là tân binh của Serie A, khi mới giành quyền thăng hạng lần đầu tiên sau 27 năm. Các cầu thủ chủ nhà cũng là đội bóng duy nhất tại năm giải đấu hàng đầu châu Âu chưa có chiến thắng nào ở mùa giải vô địch quốc gia ở chiến dịch 2022/23. Tuy nhiên, cuối cùng thì điều mà NHM Cremonese chờ đợi trong suốt 27 năm cũng đã đến, khi đội bóng con cưng có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này bằng việc đánh bại AS Roma ở vòng đấu thứ 24.

Cách đây một tháng, Cremonese cũng đã gây bất ngờ lớn bằng việc đánh bại chính... AS Roma trên sân Olimpico ở tứ kết Coppa Italia và có vé vào bán kết (gặp Fiorentina). Có lẽ chính chiến thắng đó đã tiếp thêm sự tự tin cho Cremonese trong màn tái đấu AS Roma. Đội chủ nhà dù không tạo ra thế trận tốt trước đối thủ nhưng đã bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay phút 17 với cú vô lê nửa vời của Frank Tsadjout.

HLV Mourinho nhận thẻ đỏ, AS Roma thua đau đội bét bảng Cremonese
Cremonsese có chiến thắng đầu tiên ở Serie A sau 26 năm

Với AS Roma, dù nắm giữ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo nhưng đội khách lại không tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành Cremonese. Thậm chí đội bóng thủ đô còn gặp khó khăn ngay đầu hiệp 2 khi HLV Mourinho bị truất quyền chỉ đạo vì tranh cãi với trọng tài. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải chứng kiến ​​​​bàn gỡ hòa của đội nhà từ khán đài với cú sút trúng đích đầu tiên của họ từ đầu trận, khi Leonardo Spinazzola dứt điểm lạnh lùng sau đường chuyền của Gianluca Mancini.

Nhưng Cremonese là những người được hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên tại Serie A kể từ tháng 3/1996 khi David Okereke bị Rui Patricio phạm lỗi trong vòng cấm và cầu thủ vào sân thay người, Daniel Ciofani đã thực hiện thành công quả đá phạt đền ở phút 83. Chiến thắng quý giá này chưa thể giúp Cremonese thoát khỏi vị trí trong nhóm cầm đèn đỏ, nhưng hiện tại đội chủ nhà đã leo lên thứ 19 với 12 điểm và vẫn kém nhóm an toàn tới 8 điểm.

Trong khi đó, thất bại này khiến AS Roma bỏ lỡ cơ hội leo lên thứ 4 trên BXH. Đoàn quân HLV Jose Mourinho vẫn đứng thứ 5 với 44 điểm, kém vị trí nhì bảng 3 điểm.

Đội hình thi đấu

Cremonese: Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez, Sernicola, Valeri, Pickel, Benassi, Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke

AS Roma: Patricio; Kumbulla, Ibanez, Mancini, Spinazzola, Wijnaldum, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Dybala, Belotti

Thông số trận đấu

Theo Quang Minh (TTVN)