Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

HLV Mourinho đón tân binh thứ 3 trong Hè này

Sau tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg và thủ môn Joe Hart, Tottenham Hotspur đã có tân binh thứ 3 trong Hè này, đó là hậu vệ cánh phải Matt Doherty từ Wolves.

Trong chủ Tottenham Hotspur vừa đưa ra thông báo đội bóng này đã chiêu mộ thành công Matt Doherty từ Wolverhampton. Theo đó, hậu vệ cánh phải này đã ký vào 1 bản hợp đồng có thời hạn đến 2024 và sẽ mang chiếc áo số 2 tại đội bóng thành London.

"Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc ký hợp đồng với Matt Doherty từ Wolves" - Gà trống xác nhận trên các trang mạng chính thức của họ.

HLV Mourinho đón tân binh thứ 3 trong Hè này

Chi tiết thỏa thuận giữa 2 CLB không được tiết lộ, song theo truyền thông Anh thì Tottenham chỉ mất 15,5 triệu Bảng để chiêu mộ Doherty. Như vậy, HLV Jose Moutinho đã có bản hợp đồng thứ 3 ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 sau sự xuất hiện của tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg và thủ môn Joe Hart.

"Tôi rất tự hào khi được tham gia một câu lạc bộ lớn như vậy. Tottenham sở hữu sân vận động tốt nhất trên thế giới và có thể là sân tập tốt nhất trên thế giới theo những gì tôi đã thấy".

"Thời gian của tôi ở Wolves thật tuyệt vời, tôi không biết nói lời nào để đề cập về đội bóng. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy rằng đến đây sẽ giúp sự nghiệp của tôi lên một tầm cao mới. Tôi thực sự cảm thấy với Tottenham, bây giờ tôi đang thực sự tiến một bước dài" - Doherty nói sau khi ra mắt CLB mới.

HLV Mourinho đón tân binh thứ 3 trong Hè này - 1

Đáng chú ý, Doherty là một "fan cứng" của Arsenal, đối thủ không đợi trời chung với Tottenham Hotspur. Trước đây, hậu vệ người Ireland đã đăng tải những dòng tweet mùi mẫn thừa nhận "Tôi là fan cuồng Pháo thủ, tôi yêu Arsenal suốt đời và mãi mãi".

Nhận thấy điều này, Spurs đã lập tức "ra tay" khi bắt Doherty tìm lại những dòng tweet cũ kia và xoá ngay tức khắc. Đoạn video được đăng tải trên trang chủ Tottenham Hotspur đã khiến cư dân mạng một phen cười nghiêng ngả.

VIDEO: Doherty xóa những dòng tweet thừa nhận là fan cứng của Arsenal

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)