Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV Mourinho đã nhắm được điểm dừng chân tiếp theo

HLV Jose Mourinho đã sẵn sàng trở lại làm việc sau vài tháng nghỉ ngơi. Ông dự định sẽ thử sức ở Pháp, nhưng lại không quan tâm tới đội bóng sừng sỏ Paris Saint Germain.

HLV Mourinho đã nhắm được điểm dừng chân tiếp theo

Theo tờ L'Equipe, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã khoanh vùng được 2 cái tên là Lyon và Monaco. So với Monaco, Lyon được đánh giá là điểm đến hấp dẫn hơn dành cho HLV Mourinho. Chí ít thì đội bóng này cũng đang xếp ở vị trí khá cao trên BXH Ligue 1 (thứ 3), dù thực tế họ bị đội dẫn đầu PSG bỏ xa với khoảng cách lên đến 24 điểm (77 so với 53).

Trong khi đó, Monaco lại có một mùa giải đáng quên khi liên tục phải ngụp lặn ở nhóm cuối BXH. Cũng may là sau khi sa thải Thiery Henry và bổ nhiệm lại Leonardo Jardim, đội bóng xứ Công quốc đã chơi khởi sắc hơn. Nhờ chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp gần đây (thắng 4), Monaco đã leo lên được vị trí thứ 17 và hiện giờ họ đang hơn nhóm "cầm đèn đỏ" đến 8 điểm (30 so với 22).

Tờ L'Equipe phân tích rằng, ngoài việc Monaco có thứ hạng khiêm tốn, một lý do khác khiến cơ hội để đội bóng này hợp tác với HLV Mourinho thấp hơn so với Lyon là "Người đặc biệt" có chung người đại diện với HLV Jardim (Jorge Mendes). Không khó để suy luận rằng, nếu muốn giúp thân chủ mình tránh nguy cơ bị mất việc, "siêu cò" Mendes hoàn toàn có thể tác động để HLV Mourinho chọn Lyon và nhường cho HLV Jardim tiếp tục dẫn dắt Monaco.

HLV Mourinho từng có thời gian cống hiến cho những CLB danh tiếng như Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Man United. Ông từng đã giành 2 chức vô địch Champions League cùng Porto và Inter. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhà cầm quân 56 tuổi này mới bị M.U sa thải.

Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng chủ tịch Florentino Perez của Real muốn mời HLV Mourinho trở lại Bernabeu làm việc do đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tuột dốc không phanh. Tuy nhiên, rút cục ông chủ "Nhà trắng" lại chọn HLV Zidane thay vì ký hợp đồng lần 2 với "Người đặc biệt".

Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)