Thể thao

HLV Morocco tuyên bố đã bắt được điểm yếu của Tây Ban Nha, sẵn sàng tạo ‘địa chấn’

HLV Walid Regragui vừa lên tiếng khẳng định rằng, việc cầm bóng quá nhiều là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của ĐT Tây Ban Nha và Morocco sẽ tận dụng điều này để tạo nên lịch sử.

Xét về tương quan lực lượng lẫn thành tích, Morocco thua xa Tây Ban Nha. Nhưng HLV Walid Regragui tự tin sẽ làm nên bất ngờ khác, khi khẳng định toàn đội đã chuẩn bị rất tốt cả tinh thần lẫn thể lực cho trận đấu này.

HLV Morocco tuyên bố đã bắt được điểm yếu của Tây Ban Nha, sẵn sàng tạo ‘địa chấn’
HLV Walid Regragui tự tin tiếp tục tạo bất ngờ tại World Cup 2022

Ở vòng bảng, Morocco cũng gây ấn tượng mạnh khi có được thành tích bất bại ở vòng bảng trong bảng đấu có Croatia, Bỉ và Canada, để cán đích ngôi đầu.

Theo HLV Walid Regragui, khả năng kiểm soát bóng quá nhiều của Tây Ban Nha là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu để Morocco khai thác.

Cụ thể, trong buổi họp báo trước trận, HLV trưởng của Morocco nói: "Tại World Cup 2022, Tây Ban Nha có thời gian kiểm soát bóng trung bình khoảng 70%. Điều này gây nhàm chán cho khán giả, nhưng nó là ‘liều thuốc ru ngủ’ khiến các đối thủ của họ mắc sai lầm".

"Tây Ban Nha luôn cầm bóng để khiến đối thủ trở nên lơ là và một khi mắc sai lầm, họ sẽ nhanh chóng di chuyển để tấn công. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, họ đã cầm bóng nhiều như thế nhưng vẫn bị Nhật Bản đánh bại".

"Lúc này, tinh thần cũng như thể lực của chúng tôi đang rất tốt và chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu này. Đây là một thế hệ vàng mới của Morocco và đây là cơ hội để chúng tôi làm nên lịch sử".

HLV Morocco tuyên bố đã bắt được điểm yếu của Tây Ban Nha, sẵn sàng tạo ‘địa chấn’ - 1
HLV Luis Enrique đã yêu cầu các học trò thực hiện 1000 quả penalty trước khi tập trung ở đội tuyển

Trong khi đó, HLV Luis Enrique tôn trọng tối đa Morocco và sẵn sàng cho việc trận đấu bước vào loạt luân lưu may rủi. Ông nói: "Tôi đã nhắc nhở các cầu thủ phải chuẩn bị trước thềm World Cup: Tất cả phải thực hiện ít nhất 1000 quả penalty ở CLB trước khi lên tập trung cùng đội tuyển. Chúng tôi sẽ không thể dành nhiều thời gian chỉ để luyện tập trên chấm đá pen ở đội tuyển quốc gia".

"Đá penalty không phụ thuộc vào may mắn. Đó là thời điểm áp lực được đẩy lên mức cao nhất. Nếu bạn luyện tập thường xuyên, bạn sẽ tự tin hơn nhiều trên chấm 11m. Tất nhiên, áp lực và sự căng thẳng là điều mà không thể luyện tập cùng, nhưng bạn có thể đối mặt và giải quyết chúng. Các thủ môn đều đã sẵn sàng. Các bạn có thể chứng kiến điều đó trong những buổi tập của chúng tôi".

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup hôm nay (6/12) trên VTV: Ma-rốc vs Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hlv-morocco-tuyen-bo-a-bat-uoc-iem-yeu-cua-tay-ban-nha-san-sang-tao-ia-chan-a364956.html