Thể thao

HLV Miura yêu cầu Mạnh Hùng và Công Phượng tập đá phạt riêng

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng, chân sút phạt tốt nhất U23 Việt Nam, tiết lộ HLV Miura thường xuyên bắt anh và Công Phượng tập đá phạt riêng trong quãng thời gian chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á.

Trung vệ Phạm Mạnh Hùng, chân sút phạt tốt nhất U23 Việt Nam, tiết lộ HLV Miura thường xuyên bắt anh và Công Phượng tập đá phạt riêng trong quãng thời gian chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á.

 

Khả năng đá phạt của Mạnh Hùng và Công Phượng được HLV Miura tin tưởng. Ảnh: Thanh Hà

 
Chân sút có biệt danh Hùng “xà ngang” cũng chia sẻ về quá trình khổ luyện của mình: “Năm 17 tuổi, em dự giải U17 quốc gia ở Đà Nẵng và bắt đầu được thầy Ngô Quang Trường dạy cho kỹ năng đá phạt hàng rào cũng như đá phạt kiến tạo.

Khi ở CLB, em tập đá phạt khoảng 3 buổi/1 tuần. Thủ môn Đức Cường là người giúp em tập luyện”.

Tại SEA Games này, Mạnh Hùng là con bài quan trọng của ông Miura khi vừa có thể đá trung vệ, vừa biết đá hậu vệ phải. Nhưng anh chia sẻ: “Em thích đá trung vệ hơn hậu vệ trái. Vị trí sở trường của em khi gia nhập lò SLNA là trung vệ. Em cũng thích đá với Quế Ngọc Hải nhất. 2 bọn em đã gắn bó với nhau 10 năm, tập luyện và thi đấu ở các giải trẻ, các đội tuyển và V-League.

Em nhận thấy nhược điểm của U23 Việt Nam là khả năng tranh chấp tay đôi. Các đội Đông Nam Á rất mạnh về khoản này còn cầu thủ của ta thì hơi yếu”.
 
>> Công Vinh "nóng mắt" Công Phượng?
>> Công Vinh & Công Phượng: Chuyện có gì mà ầm ĩ

Theo Bạch Dương (Thethaovanhoa.vn)