Thể thao >> AFF Cup 2018

HLV Malaysia 'xát muối vào nỗi đau' của Thái Lan, sẵn sàng tái đấu Việt Nam ở chung kết

Bán kết lượt về AFF Cup: Thái Lan 2-2 Malaysia

HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra vô cùng tự hào với màn trình diễn của các học trò sau khi xuất sắc loại Thái Lan khỏi AFF Cup.

HLV Malaysia 'xát muối vào nỗi đau' của Thái Lan, sẵn sàng tái đấu Việt Nam ở chung kết

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở trận bán kết lượt về giữa Thái Lan gặp Malaysia. Hai lần dẫn trước song Thái Lan lại để đối thủ liên tiếp gỡ hòa, để rồi "cơn ác mộng xảy đến" với người Thái khi Adisak bỏ lỡ cú sút penalty đúng phút 90+4 qua đó ngậm ngùi nhìn Malaysia tiến vào chung kết AFF Cup.

Sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia tỏ ra cực kỳ phấn khích bởi màn trình diễn quá ấn tượng của các học trò: "Tôi phải chúc mừng tất cả các cầu thủ, những thành viên trong ban huấn luyện lẫn các CĐV đã hành quân tới Bangkok. Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã quá xuất sắc.

Tôi muốn tất cả chúng ta hãy ghi nhớ buổi tối ngày hôm nay, một đêm lịch sử của giải đấu AFF Cup" – HLV Tan Cheng Hoe phát biểu như muốn "xát muối vào nỗi đau" của Thái Lan.

HLV Malaysia 'xát muối vào nỗi đau' của Thái Lan, sẵn sàng tái đấu Việt Nam ở chung kết - 1
HLV Tan Cheng Hoe cực kỳ phấn khích sau khi loại Thái Lan khỏi AFF Cup.

Nhà cầm quân sinh năm 1986 còn tiết lộ rằng thủ môn của ông đã nghiên cứu cách đá phạt của Adisak và anh đã thành công, đồng thời khẳng định Malaysia sẵn sàng đánh bại đối thủ ở vòng chung kết, bất kể là Việt Nam hay Philippines để lên ngôi vô địch:

"Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 còn tốt hơn. Chúng tôi chiến thắng là bởi toàn đội có khát khao chiến đấu. Chúng tôi bị thổi phạt đền đúng phút cuối cùng nhưng tôi tự tin vào khả năng của thủ môn Farizal Marlias. Cậu ấy đã nghiên cứu kỹ cách đá phạt của Adisak và cậu ấy đã thành công.

Bây giờ là lúc mà Malaysia không còn phải e ngại trước bất kỳ một đối thủ nào cả. Dù là Việt Nam hay Philippines đi chăng nữa, chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng giành chiến thắng".

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)