Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

HLV Malaysia lý giải việc gọi cầu thủ chấn thương để đối đầu với Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế là ưu tiên hàng đầu của á quân AFF Cup 2018 trong chuyến làm khách tại Hà Nội tới đây.

Nhằm chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup vào ngày 10/10 tới đây, HLV Tang Cheng Hoe của Malaysia đã gây bất ngờ khi gọi lại tiền vệ kỳ cựu Mohd Azizan Nordin dù cầu thủ này đang bị chấn thương đầu gối.

Giải thích về trường hợp khó hiểu này, chiến lược gia 51 tuổi chia sẻ: “Azizan có kinh nghiệm thi đấu quốc tế tốt. Nếu dùng anh ấy ở những trận đấu phù hợp, anh ta sẽ cống hiến và đóng vai trò cực lớn”.

HLV Malaysia lý giải việc gọi cầu thủ chấn thương để đối đầu với Việt Nam

Về chấn thương của Azizan, HLV Tan cho biết: ”Tôi quyết định gọi anh ta lên để theo dõi sát tình hình chấn thương liệu ra sao và có hướng chữa trị thích hợp. Tôi nắm khá rõ tình hình của Azizan, anh ấy có thể ra sân được nếu hồi phục kịp thời”.

Ở lần tập trung này, Malaysia đang gặp khó khăn về lực lượng khi nhiều cầu thủ trụ cột dính chấn thương như Brendan Gan, Halim Saari, Partiban, Mohd Saad.

HLV Tan Cheng Hoe đã có sự chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến làm khách tại Hà Nội vào ngày 10/10 tới, ông tập trung nhiều cầu thủ dù lớn tuổi nhưng già dặn kinh nghiệm như trung vệ Zafuan, Azizan…

Hôm nay (1/10), Malaysia sẽ tập trung tại Bukit Jalil. Vào ngày 5/10 tới họ sẽ có trận giao hữu tiếp Sri Lanka trước khi bay sang Việt Nam.

Ngọc Linh (SHTT)