Thể thao

HLV Mai Đức Chung tiến cử hai HLV ngoại cho ĐT Việt Nam

HLV tạm quyền ĐTQG Mai Đức Chung mới đây đã chỉ ra hai gương mặt đủ sức dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

HLV tạm quyền ĐTQG Mai Đức Chung mới đây đã chỉ ra hai gương mặt đủ sức dẫn dắt ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

Đã có 8 tiêu chí được Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra cho vị tân HLV trưởng ĐTQG sắp tới. Và trong thời gian chờ đợi gương mặt đó xuất hiện, ông Mai Đức Chung sẽ vẫn tiếp tục công việc tạm quyền HLV tại ĐT Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup vào ngày 10/10 tới. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ mở toang cánh cửa giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019.

HLV Mai Duc Chung tien cu hai HLV ngoai cho DT Viet Nam hinh anh

HLV Mai Đức Chung đề cử hai cái tên dẫn dắt ĐT Việt Nam

Hiện tại, VFF vẫn đang tiếp tục xem xét các hồ sơ được các HLV gửi về. Theo một nguồn tin, đã có 6 ứng viên ngoại tới từ châu Âu và châu Á đăng ký vào vị trí này. Tuy vậy, dư luận người hâm mộ vẫn hy vọng Liên đoàn sẽ chấp nhận một cái tên gần gũi và có sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam.

Nói về vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Chung ‘xe ca’ đã dành sự ủng hộ cho HLV Alfred Riedl, nhà cầm quân ngoại đã ít nhiều gây dựng tên tuổi với bóng đá Việt: "Tôi có cảm tình nhất với ông Riedl. Bản thân tôi cũng học tập nhiều từ ông Riedl khi từng làm trợ lý cho ông ấy trong quá khứ”.

Bên cạnh đó, ông Mai Đức Chung cũng dành sự tin tưởng cho khả năng cầm quân của GĐKT Jurgen Gede. HLV này cho biết: “Ông Jurgen Gede cũng là ứng viên nặng ký, vì ông ấy đã phần nào hiểu bóng đá Việt Nam rồi. Ông Gede đã hỗ trợ đưa bóng đá trẻ Việt Nam lên đỉnh cao thời gian qua”.

Trong hai cái tên được ông Chung nêu ra, HLV Riedl đã quá tuổi 60 tuổi theo tiêu chí được lãnh đạo VFF đặt ra cho vị trí HLV trưởng ĐTQG. Trong khi đó, GĐKT Gede đang làm rất tốt nhiệm vụ quy hoạch bóng đá Việt, vì vậy nhiều khả năng phía Liên đoàn cũng không sẵn sàng đưa ra đề nghị dẫn dắt ĐT dành cho ông.

Về phía HLV Mai Đức Chung, sau trận tái đấu với Campuchia vào ngày 10/10 tới, nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục trở lại với bóng đá nữ Việt Nam để hướng tới đấu trường châu lục. Vào tháng 04/2018, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2018 tại Jordan. Thầy trò Mai Đức Chung đang đặt quyết tâm rất cao ở giải đấu này nhằm hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2019.

Theo Thanh Long (Thể Thao Việt Nam)