Thể thao

HLV Mai Đức Chung lần đầu lên tiếng về trận giao hữu lịch sử với Pháp

Sau hơn hai tuần đóng quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ về kết quả tập luyện cũng như kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới.

“Thời gian tập luyện này của đội tuyển nữ đang trải qua thời tiết nắng nóng tại Hà Nội. Nhưng đây cũng là điều bình thường bởi khoảng thời gian này đang là mùa hè và dù thế nào thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị. Đội vẫn duy trì hai buổi tập mỗi ngày, sáng từ 8h30 và chiều từ 16h. Tôi và ban huấn luyện luôn nhắc các cầu thủ thời tiết ở Hà Nội cũng giống Philippines. Việc của các cầu thủ là phải tập làm quen. Ngoài khó khăn thời tiết, theo tôi được biết ở Philippines chúng ta sẽ thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đó cũng là một khó khăn cần phải khắc phục”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Đánh giá về kết quả hai tuần tập luyện vừa qua, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho các cầu thủ về thể lực, sức bền chung, sức mạnh trong hai tuần vừa qua. Từ tuần này, các cầu thủ chuyển qua tập luyện nhiều hơn về chuyên môn. Điều làm tôi hài lòng nhất có lẽ là sự kết hợp giữa cầu thủ lớn tuổi và trẻ đã có sự ăn nhập. Các cầu thủ trẻ đã bắt đầu nắm được tập luyện, ý thức chiến thuật tốt. Một số cầu thủ trẻ như Châu Thị Vang hay Trần Thị Thu Phương, lần đầu lên tuyển tuy còn rất mới và trẻ nhưng đã làm quen dần. Thêm vào đó, điều kiện ăn ở tập luyện ở đây tốt hơn câu lạc bộ, các cầu thủ đã làm quen được, đã hiểu và ăn ý với các cầu thủ đàn chị”.

Khi được hỏi về chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp với trận đấu giao hữu duy nhất với đội tuyển nữ của nước chủ nhà, HLV Mai Đức Chung vui mừng nhấn mạnh đây là một cộc mốc rất lớn cho bóng đá nữ Việt Nam: “Ngoài những nước ở châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ được một đội tuyển có thứ bậc cao trên bảng xếp hạng FIFA ở châu Âu mời sang thi đấu giao hữu. Đó là vinh dự cho toàn thể đội tuyển. Không chỉ bản thân các cầu thủ, HLV chúng tôi cũng rất háo hức với chuyến tập huấn này. Để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp, chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất kỹ càng, tăng cường thể lực cho các cầu thủ hơn nữa cùng với thể lực chuyên môn. ĐT Pháp cao hơn chúng ta nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vì vậy từng thành viên phải hết sức cố gắng mới đáp ứng được trận đấu đó”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về lịch tập trung khá dày của đội tuyển nữ quốc gia, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Trong năm 2022, bóng đá nữ Việt Nam rất nhiều nhiệm vụ, các giải đấu quốc tế gối nhau. Đó là nghề của chúng tôi. Chúng ta đang cần phát triển bóng đá nữ, nên việc phải duy trì và tham gia sẽ rất tốt. Mỗi huấn luyện viên sẽ có cách động viên tinh thần các cầu thủ mỗi lần tập trung. Cá nhân tôi luôn động viên các cầu thủ phải cố gắng, phải thi đấu thật tốt, làm sao kéo khán giả đến sân như ở SEA Games vừa qua ở Quảng Ninh. Chưa bao giờ chúng tôi thi đấu trong không khí cổ vũ đông như vậy. Điều đó giúp tinh thần thi đấu của các cầu thủ lên cao. Mọi người đang quan tâm nhiều hơn đến bóng đá nữ. Chúng tôi tuy không làm ra của cải vật chất cho xã hội nhưng lại cống hiến, đem lại những món ăn tinh thần, động viên nhân dân, khán giả trong cả nước. Đó là nguồn động lực để chúng tôi phải cố gắng làm việc hết sức mình”.

Thi đấu giao hữu:

15/6: ĐT Nữ QG v ĐT U18 Nữ QG: 0-0

18/6: ĐT Nữ QG v U15 Nam PVF

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hlv-mai-duc-chung-lan-dau-len-tieng-ve-tran-giao-huu-lich-su-voi-phap-tintuc828115